Môi trường

Chất lượng không khí ở Hà Nội trở lại mức tốt

Hoàng Văn 02/12/2023 - 15:54

Ngày 2-12, chất lượng không khí ở hầu hết các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tốt trở lại. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được tại 16 trạm quan trắc trong nội thành thời điểm 14h30 dao động ở mức 30-85 (tốt và trung bình).

234.jpg
Ảnh minh họa.

Cụ thể, có 10/16 trạm quan trắc AQI nằm trong mức tốt (màu xanh), như: Hoàn Kiếm chỉ số AQI đo được ở mức 34, Lê Trực ở mức 46, Mỹ Đình 41, Trung Yên 44, Tân Mai 37, Kim Liên 31.…

Có 6 khu vực chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình (màu vàng) là: Phạm Văn Đồng 84, Lý Thái Tổ 82, Đầm Trấu 57, Thành Công 54, Trung Yên 55

Theo phân tích của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), yếu tố chính giúp chất lượng không khí ở thành phố được cải thiện là do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội có mưa và gió, giúp khuếch tán bụi mịn, các chất gây ô nhiễm, không khí lưu thông tốt hơn...

Trước đó, trong những ngày cuối tháng 11, nhiều khu vực ở Thủ đô Hà Nội chìm trong ô nhiễm không khí. Các chỉ số AQI chủ yếu ở mức kém, xấu và rất xấu, mức có hại cho sức khỏe.

Theo khuyến cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, những ngày chỉ số AQI từ 150 trở lên (mức xấu), người dân hạn chế ra ngoài trời. Trong trường hợp cần thiết phải di chuyển ngoài đường, người dân cần đeo khẩu trang để hạn chế bụi mịn PM 2.5 xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chất lượng không khí ở Hà Nội trở lại mức tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.