Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặn “vết dầu loang” phế thải đường Cienco 5

Minh - Thiện| 23/03/2023 10:10

(HNMO) - Diện tích tiếp giáp 2 bên đường trục phía nam tỉnh Hà Tây cũ (đường Cienco 5) phần lớn vẫn là đất nông nghiệp hoặc đất thuộc dự án đã thu hồi, chưa được đưa vào sử dụng, nhưng gần đây đã bị nhiều đối tượng “biến” thành điểm đổ rác thải, phế thải xây dựng. Thực tế này cho thấy, nếu không ngăn chặn triệt để, vi phạm sẽ như “vết dầu loang” khó kiểm soát...

Tuyến đường Cienco 5 đi qua địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai với lượng phương tiện lưu thông khá lớn. Quan sát dọc hai bên tuyến đường (đoạn đã hoàn thiện, dài khoảng 20km) cho thấy, một số vị trí vẫn là đất ruộng nằm sát mé đường đang bị san lấp bởi phế thải xây dựng. Khu vực bãi đổ phế thải xây dựng lớn nhất phải kể đến là vị trí đất ruộng, nằm ngay sát mé đường, gần khu vực ngã tư giao giữa đường Cienco 5 với tỉnh lộ 427, thuộc địa phận xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai).

Cả một khoảnh ruộng lớn, bám theo mặt đường dài khoảng 100m với ngồn ngộn đất, phế thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, vi phạm hành lang an toàn giao thông và ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Một người dân xã Thanh Thùy (đề nghị giấu tên) cho biết, cách đây vài tháng đã xuất hiện điểm đổ thải này và càng ngày bãi đổ thải càng phình to. Do có vị trí gần cụm công nghiệp Thanh Thùy nên nếu không được ngăn chặn, rất có thể nơi đây sẽ xuất hiện thêm các điểm đổ thải khác...

Tiếp tục bám theo trục đường, tại điểm cuối nơi tiếp giáp dự án đang triển khai giai đoạn 2 đường Cienco 5 (khu vực xã Liên Châu và xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai) cũng xuất hiện điểm đổ phế thải xây dựng với lổn nhổn đất, đá. Tại đây, có một máy xúc luôn trực để san gạt mặt bằng. Cách đó không xa, cũng mới xuất hiện một số vị trí nhỏ có phế thải đổ bên lề đường thuộc địa phận xã Liên Châu...

Trao đổi về những tồn tại trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thùy Lê Văn Cảnh cho biết, diện tích đổ đất, phế thải xây dựng bám trục đường Cienco 5 là đất nông nghiệp, được UBND huyện thu hồi cách đây khoảng 1 năm và đã bàn giao cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Thăng Long. Khi chủ đầu tư có ý định triển khai dự án đã đổ đất tạo mặt bằng để làm lễ khởi công. Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện về thủ tục đất đai, nên cấp thẩm quyền yêu cầu công ty dừng các hoạt động tại đây. Hiện, UBND xã đã yêu cầu các bộ phận liên quan tăng cường quản lý để hạn chế tối đa việc các đối tượng đổ trộm rác, phế thải vào vị trí này.

Còn đại diện UBND xã Liên Châu thông tin, do đường Cienco 5 chạy qua địa bàn nằm cách xa khu dân cư nên các đối tượng lợi dụng đổ trộm phế thải xây dựng. UBND xã đã tăng cường công tác quản lý, tuy nhiên, vẫn không ngăn chặn được triệt để dạng vi phạm này...

Thực tế nêu trên cho thấy, việc ngăn chặn nạn đổ trộm phế thải xây dựng dọc tuyến Cienco 5 đang có những khó khăn nhất định. Đề nghị chính quyền sở tại nơi có tuyến đường đi qua phối hợp với lực lượng chức năng tìm giải pháp hiệu quả để xử lý những vi phạm nêu trên. Đặc biệt, cần có sự phối hợp liên xã để việc ngăn chặn đạt hiệu quả, bảo đảm không phát sinh thêm vi phạm mới.

Một số hình ảnh về các bãi phế thải bị đổ trộm dọc tuyến Cienco 5 được phóng viên ghi lại:

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chặn “vết dầu loang” phế thải đường Cienco 5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.