Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại phường Bồ Đề làm nơi kinh doanh, đỗ xe sai quy định… không còn là cá biệt mà từ lâu đã trở thành vấn đề đô thị gây nhức nhối.
Đối mặt với thực trạng đó, UBND phường Bồ Đề đã và đang quyết tâm nhằm lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm sao để những nỗ lực ấy không rơi vào tình cảnh “bắt cóc bỏ đĩa”?
Chuyển biến nhưng thiếu bền vững
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, UBND phường Bồ Đề đã đẩy mạnh công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, tập trung xử lý trên các tuyến phố trọng điểm như Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Hồng Tiến, Nguyễn Gia Bồng, Nguyễn Sơn. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 187 trường hợp vi phạm bị xử lý, chủ yếu liên quan đến việc đỗ xe sai quy định, chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, bày bán hàng hóa, rửa xe...
Cùng với đó, hưởng ứng kế hoạch chỉnh trang đô thị của UBND thành phố Hà Nội, từ đầu tháng 8-2025, UBND phường Bồ Đề đã phát động chiến dịch ra quân lập lại trật tự đô thị, làm sạch đẹp cảnh quan, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, "chiến dịch" này mới chỉ tạo ra chuyển biến mang tính thời điểm, thiếu tính bền vững khi nhiều vi phạm nhanh chóng tái diễn ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi.
Tại phố Ngọc Lâm - tuyến đường sầm uất nhất phường Bồ Đề, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh diễn ra phổ biến. Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 19h ngày 16-8, tại quán Lẩu Nướng ở số 52 phố Ngọc Lâm, bàn ghế cho khách ăn uống phủ kín toàn bộ vỉa hè, buộc người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường.
Cách đó không xa, quán gà Thắng Xoăn tại số 158 phố Ngọc Lâm cũng sử dụng toàn bộ phần vỉa hè làm nơi kinh doanh, bất chấp nhiều lần bị nhắc nhở.
“Tình trạng này kéo dài nhiều năm gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng vi phạm vẫn tái diễn”, anh Phan Bá Mạnh, người dân sống tại phố Ngọc Lâm cho biết.
Không chỉ Ngọc Lâm, tuyến Hồng Tiến - trục giao thông mới được mở rộng cũng đang trở thành “điểm đen” về lấn chiếm vỉa hè. Cụ thể, trước quán vịt 34 tại số 38 phố Hồng Tiến, vỉa hè bị biến thành nơi trông giữ xe máy cho quán ăn.
Còn tại quán cơm Tấm Sài Gòn, ở địa chỉ 18 phố Hồng Tiến, vỉa hè chỉ rộng khoảng 3m nhưng không chỉ bị chiếm dụng để đỗ xe mà còn trở thành nơi nấu ăn, chế biến thực phẩm.
Anh Nguyễn Đức Thiện, người dân sinh sống trên tuyến phố Hồng Tiến bức xúc nói: “Vỉa hè giờ không còn dành cho người đi bộ nên có hôm, tôi phải đi nép vào dòng xe dưới lòng đường, rất nguy hiểm”.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên phố Nguyễn Văn Cừ, tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, tại khu vực từ số nhà 361 đến 367, vỉa hè thường xuyên bị lấn chiếm để bày bán hàng hóa, đỗ xe tùy tiện, gây cản trở giao thông, nhất là vào buổi tối.
Tại các tuyến phố như Nguyễn Gia Bồng, Lâm Hạ, Hoàng Như Tiếp - nơi tập trung đông các hàng quán ăn uống, người dân cũng chứng kiến tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường diễn ra tràn lan…
Tăng cường kiểm tra, xử lý
Tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Bồ Đề diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Ông Bùi Trí Đức, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bồ Đề cho biết, sau khi sáp nhập, phường Bồ Đề trở thành địa bàn rộng, dân số đông, làm gia tăng áp lực lên hạ tầng đô thị vốn chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển. Thêm vào đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Vì lợi ích cá nhân, nhiều người ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, bày bán, sửa chữa xe, dừng đỗ xe trái phép…
“Tình trạng này diễn ra phổ biến trên các tuyến phố đông dân cư, gần trường học, bệnh viện và khu thương mại khiến công tác giữ gìn trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn”, ông Đức nói.
Trước thực trạng đó, ông Bùi Trí Đức cho biết, UBND phường Bồ Đề đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chấn chỉnh và ngăn ngừa hành vi tái phạm. Để các giải pháp phát huy hiệu quả, tránh tình trạng vi phạm tái diễn, tới đây, cơ quan chức năng phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Đặc biệt, lực lượng chức năng được huy động tuần tra liên tục cả ngày lẫn đêm, nhất là tại các khu vực đông dân cư, gần trường học, bệnh viện, chợ và các tuyến phố trọng điểm.
“Phường cũng đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng các mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư xanh - sạch - đẹp” để nâng cao ý thức cộng đồng. Để tăng tính bền vững, phường cũng triển khai ký cam kết xây dựng tuyến phố văn minh, cùng với công khai phê bình trường hợp vi phạm để tạo sức răn đe”, ông Đức nhấn mạnh.
Chấn chỉnh vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, nhưng sự chung tay của người dân có ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ khi mỗi cá nhân tự giác xây dựng nếp sống văn minh thì các biện pháp của chính quyền mới phát huy hiệu quả thực sự và duy trì bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.