Nhiều năm qua, tình trạng vi phạm trật tự, văn minh đô thị tại khu vực hồ Ba Mẫu (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) luôn diễn biến phức tạp, kéo dài nhưng chưa có giải pháp triệt để.
Ghi nhận thực tế tại phố Ô Đồng Lầm, tuyến phố bao quanh hồ Ba Mẫu, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy khu vực đang bị biến thành không gian kinh doanh tự phát. Vỉa hè, lòng đường thường xuyên bị chiếm dụng để bán trà đá, đồ ăn vặt, cà phê...
Đặc biệt, tuyến đường dạo ven hồ vốn được thiết kế phục vụ người dân đi bộ, tập thể dục, vãn cảnh lại bị chiếm dụng để bày bán hàng, phục vụ khách uống nước. Nhiều quán trà đá, hàng ăn vặt tận dụng các gốc cây, thậm chí đặt ghế nhựa gần hồ để phục vụ khách bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông.
Không chỉ vậy, rác sinh hoạt, phế thải xây dựng được chất đống rải rác ven hồ tạo nên hình ảnh phản cảm. Những bao tải gạch, vôi vữa, vật liệu thừa sau thi công bị vứt bừa bãi, lẫn trong khu vực cây xanh, bồn hoa. Nhiều vị trí quanh hồ, lá cây, cành khô, củi mục lâu ngày không được thu dọn ngay khiến cảnh quan nhếch nhác, mất vệ sinh.
Đáng nói hơn, trong khu vực, các phương tiện ô tô, xe máy đỗ tràn lan trên vỉa hè và dưới lòng đường, cản trở lối đi bộ và ảnh hưởng đến an toàn của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
“Buổi trưa và tối, các hàng quán rất đông khách, xe đỗ kín hai bên đường. Người dân muốn đi dạo, tập thể dục cũng không còn không gian an toàn”, chị Nguyễn Kim Thoa, người dân sống gần hồ Ba Mẫu chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hứa Thị Xuân Liên cho biết: Trước thực trạng nói trên, UBND phường đã triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị từ ngày 2-8 tại khu vực quanh hồ Ba Mẫu. Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức quét dọn lòng, lề đường, phát quang cỏ dại, bóc xóa quảng cáo sai quy định, chăm sóc bồn hoa cây xanh... để khu vực được phong quang, sạch sẽ.
Ngày 9-8, các lực lượng tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại khu vực hồ, đồng thời tập trung xử lý hàng quán chiếm dụng vỉa hè, đường dạo hồ Ba Mẫu để kinh doanh. "Đối với các hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, đỗ xe trái phép, lực lượng công an phường sẽ kiên quyết xử lý, thu giữ phương tiện vi phạm và xử phạt theo đúng quy định", bà Liên khẳng định.
Để vi phạm không tái diễn, bà Hứa Thị Xuân Liên cho biết, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có kế hoạch phân luồng lại giao thông ở khu vực hồ Ba Mẫu; thành lập tổ liên ngành, trong đó có lực lượng công an thực hiện cao điểm ra quân xử lý vi phạm trật tự văn minh đô thị tại khu vực, xử nghiêm vi phạm lấn chiếm không gian công cộng để kinh doanh, đỗ xe. UBND phường cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ cơ sở, tổ dân phố tăng cường giám sát, phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý kịp thời những trường hợp tái phạm.
Trên thực tế, các lực lượng chức năng phường Phương Liên, quận Đống Đa (trước đây) đã từng nhiều lần tổ chức ra quân, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị quanh hồ Ba Mẫu; tuy nhiên, tình trạng lộn xộn lại nhanh chóng tái diễn. Do đó, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cần có những biện pháp quyết liệt hơn như lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh hồ để hỗ trợ xử lý, lập chốt kiểm tra vào các khung giờ cao điểm, công khai danh sách các trường hợp tái phạm nhiều lần để người dân cùng giám sát, thậm chí xem xét tạm dừng giấy phép kinh doanh đối với các đơn vị cố tình tái phạm nhiều lần...
Đặc biệt, cần có chiến lược quy hoạch lại không gian ven hồ Ba Mẫu theo hướng hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan môi trường và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh của người dân. Việc thiết lập những khu vực kinh doanh có quy định cụ thể, rõ ràng về vị trí, giờ hoạt động, hình thức bố trí cũng là cách để hạn chế tình trạng lấn chiếm hè đường tùy tiện gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an ninh, an toàn giao thông và cuộc sống người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.