Nghị quyết và Cuộc sống

Cầu Giấy: Ký quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hà Phong 16/01/2024 - 12:32

Sáng 16-1, HĐND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

phoi-hop-2.jpg
Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy.

Năm 2023, hoạt động của HĐND quận Cầu Giấy có sự chuyển biến, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Đại biểu HĐND quận nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri, tiên phong đổi mới các cuộc tiếp xúc cử tri; giảm trình bày báo cáo; quan tâm giải quyết các vấn đề nóng. 100% kiến nghị của công dân được tổng hợp, phân loại, xử lý, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và trả lời theo quy định của pháp luật.

trao-khen.jpg
Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động HĐND năm 2023.

Cùng với đó, HĐND quận đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, ban hành 28 nghị quyết sát với thực tiễn của địa phương. Hoạt động giám sát được triển khai đối với những vấn đề nhân dân quan tâm như kinh tế, quản lý đất đai, đô thị, y tế, giáo dục… qua đó, góp phần xử lý những vấn đề nảy sinh, kịp thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền quận, phường cũng như các đơn vị liên quan.

5(1).jpg
Khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động HĐND năm 2023.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2024 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Cầu Giấy.

Ba cơ quan thống nhất 6 nội dung phối hợp chung và 8 nhóm công tác trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phân công rõ người, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, người đứng đầu, rõ nội dung, rõ tiến độ. Đề cao việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công phụ trách...

6(1).jpg
Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh, chương trình phối hợp công tác được ký kết ngay từ đầu năm đã thể hiện sự thống nhất, đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2024, là năm cả hệ thống chính trị cần bứt tốc để về đích với mục tiêu là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ VI của quận đã đề ra, bà Trần Thị Phương Hoa đề nghị Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Về phía HĐND quận, cần chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp bảo đảm đúng luật, sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cầu Giấy: Ký quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.