Thể thao

Cầu Giấy khánh thành cụm liên hợp sân Pickle ball lớn nhất miền Bắc

Hà Phong 14/01/2024 - 12:23

Ngày 14- 1, quận Cầu Giấy đã tổng kết công tác văn hóa và thể thao năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

3(2).jpg
Khánh thành cụm liên hợp sân Pickle ball Cầu Giấy.

Thông tin đáng lưu ý, trong năm 2023, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, ngành, đoàn thể tham mưu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn quận. Với nhiều chương trình hấp dẫn, đa dạng, hiện tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên trên địa bàn quận đạt 45,5%, tỷ lệ hộ gia đình luyện tập thể thao thường xuyên đạt 36,87%. Đã có 30 cơ quan, đơn vị trường học tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hànộimới thu hút sự tham gia của trên 12.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; 120 trẻ em trên địa bàn quận được phổ cập bơi.

Một số kết quả nổi bật khác như phối hợp, hướng dẫn 8/8 phường, 100% trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với nhiều nội dung phong phú, thu hút đông đảo học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tham gia; tham mưu thành lập đội tuyển của quận tham dự Hội thi “Cán bộ thư viện giỏi thành phố - lần thứ Nhất”, được tổ chức vào cuối tháng 11-2023 đoạt giải Nhì.

1(3).jpg
Người dân hồ hởi tham gia môn thể thao mới.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy cũng đã tham gia kiểm tra, đánh giá 49 đơn vị tiên tiến xuất sắc về phong trào thể dục thể thao khối trường trên địa bàn năm học 2022-2023, đề xuất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố xét duyệt và công nhận danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp thành phố đối với 15 trường.

Theo kế hoạch, năm 2024, quận Cầu Giấy sẽ tổ chức 10 cuộc thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, 20 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên. Đồng thời tổ chức từ 15 câu lạc bộ, đầu tư cơ sở vật chất tương xứng bảo đảm cho mọi lứa tuổi tham dự; phấn đấu duy trì phong trào thể dục, thể thao của quận ở tốp đầu của thành phố... Quận Cầu Giấy cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra ngăn chặn các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa. Cùng đó, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Với mục đích đa dạng hóa môn tập, tạo tiền đề phát triển phong trào thể dục thể thao quận, nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy đã khánh thành cụm liên hợp sân Pickle ball Cầu Giấy. Đây là sân luyện tập lớn nhất miền Bắc với 9 sân tiêu chuẩn quốc tế và các công trình chức năng đi kèm.

Ông Đỗ Ngọc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy cho biết, việc đưa công trình vào hoạt động sẽ tạo nền tảng vững chắc cho giáo dục thể chất học đường, nâng cao thể chất cộng đồng quần chúng nhân dân. Từ đó, từng bước đưa môn thể thao mới - Pickle ball phát triển mạnh mẽ, trở thành một môn thể thao được yêu mến, góp phần tăng cường sức khỏe, giao lưu kết nối - Vì một cộng đồng ngày càng mạnh mẽ hơn cả về thể chất và tinh thần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu Giấy khánh thành cụm liên hợp sân Pickle ball lớn nhất miền Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.