Xã hội

Cảnh sát giao thông Thủ đô xây dựng hình ảnh đẹp trong thực hiện nhiệm vụ

Chu Dũng 14/09/2023 13:59

Ngày 14-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) tổ chức triển khai kế hoạch bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ chéo tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

csgt1.jpg
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, kế hoạch được triển khai nhằm đánh giá lại, nâng cao hiệu quả công tác bố trí lực lượng, tập trung xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là các hành vi vi phạm “nổi cộm”.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý chéo tuyến, địa bàn được phân công phân cấp cũng nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực cả mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện có hiệu quả, các đơn vị phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin; bố trí lực lượng bảo đảm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ngành; bảo đảm thông suốt, an toàn trong mọi tình huống, chủ động phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

Việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chéo tuyến, địa bàn phải có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, hạn chế, ngăn chặn được các hành vi vi phạm “nổi cộm”, “phổ biến” diễn ra trên địa bàn, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của nhân dân cũng như người điều khiển và chủ phương tiện.

Chủ động phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; hướng dẫn tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.

csgt2.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Từ ngày 15-9 đến hết 15-12-2023, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện kế hoạch trên.

Quá trình thực hiện, các tổ công tác sẽ tập trung vào các tuyến chính, xuyên tâm, nội đô, tuyến “cửa ngõ” ra, vào thành phố. Các tuyến có hoạt động vận tải hành khách trọng điểm; các tuyến qua các bến xe, các địa điểm có dấu hiệu hoạt động “xe dù”, “bến cóc”; các tuyến gần khu vực kho, cảng, bến bãi, khu công nghiệp, gần nơi xe xuất phát, văn phòng đại diện của các hãng vận tải hành khách…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tập trung vào các tuyến đường từ các tỉnh, thành phố vào, đi qua thành phố Hà Nội thường xuyên có hoạt động vận tải hàng hóa; các tuyến có nhiều nhà hàng, quán bia rượu, quán bar... tiềm ẩn nhiều nguy cơ người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát giao thông Thủ đô xây dựng hình ảnh đẹp trong thực hiện nhiệm vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.