An ninh trật tự

Cảnh báo thủ đoạn cướp giật tài sản trên các tuyến đường vắng

Minh Phương 28/08/2026 - 14:03

Những đoạn đường xuyên qua cụm công nghiệp hay khu vực giáp ranh thưa thớt người qua lại vốn là lộ trình quen thuộc hàng ngày của nhiều người dân. Tuy nhiên, chỉ một phút mất cảnh giác khi mang theo tài sản hớ hênh hay di chuyển một mình lúc vắng người, ai cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng cướp giật. Sự chủ động nhận diện thủ đoạn và trang bị các kỹ năng tự bảo vệ chính là chìa khóa quan trọng để mỗi người giữ an toàn cho bản thân trên mọi cung đường.

Cạm bẫy trên những tuyến đường vắng

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản với tính chất ngày càng manh động. Đáng lo ngại, điểm chung của các vụ án này là đối tượng thường nhắm vào những người di chuyển một mình qua các đoạn đường vắng, khu vực thưa dân cư hoặc trong khung giờ rạng sáng, đêm muộn.

Một trong những vụ việc điển hình xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 14-8-2026 trên địa bàn xã Thanh Oai. Chị N.T.H (sinh năm 1988, trú tại xã Thanh Oai) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Muỗi theo hướng từ xã Tam Hưng đi xã Thanh Oai. Khi đến đoạn đường vắng qua Cụm Công nghiệp Kim Bài, chị H. bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy từ phía sau vượt lên, giật phăng chiếc túi xách bên trong có chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Thanh Oai đã khẩn trương rà soát. Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc điện thoại bị cướp đã được mang bán tại một cửa hàng ở xã Vân Đình. Ngày 15-8-2026, đối tượng Mai Giang Nam (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Oai) bị bắt giữ. Đến ngày 18-8-2026, đồng phạm là Lâm Văn Khoa (sinh năm 1987, trú tại xã Thanh Oai) cũng sa lưới.

Công an xã Hương Sơn bắt giữ bốn đối tượng cướp tài sản. Ảnh CAHN
Công an xã Hương Sơn bắt giữ bốn đối tượng cướp tài sản. Ảnh CAHN

Không chỉ cướp giật tài sản của người đi đường, nhiều nhóm đối tượng còn mang theo hung khí, chặn xe tấn công nạn nhân vô cớ để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 22h ngày 15-7-2026, anh H. điều khiển xe máy qua khu vực thôn Trung Tuyết (xã Hương Sơn) thì bị một nhóm thanh niên chặn đường cướp tài sản. Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an xã Hương Sơn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã đã tập trung xác minh và nhanh chóng bắt giữ nhóm 4 đối tượng gồm B.V.T (sinh năm 2004), N.H.N (sinh năm 2009), N.Q (sinh năm 2009) và Đ.V.H (sinh năm 2007).

Mới đây nhất, rạng sáng 2-6-2026, tại tuyến đường Thịnh Phát = Lê Trọng Tấn kéo dài đến đường Hoàng Tùng (xã An Khánh), hai nam thanh niên đi xe máy cũng bị nhóm đối tượng sinh năm 2010 - 2011 mang hung khí đuổi đánh, buộc nạn nhân phải bỏ lại xe máy để chạy thoát thân.

Qua điều tra các vụ án xảy ra gần đây, cơ quan công an nhận định tội phạm cướp, cướp giật tài sản đang có những biến tướng nguy hiểm. Địa bàn các đối tượng chọn để gây án thường là những đoạn đường xuyên qua các khu, cụm công nghiệp, tuyến đường liên xã mới mở thưa thớt người qua lại, thiếu hệ thống chiếu sáng hoặc khu vực giáp ranh.

Thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển xe máy dung tích xi-lanh lớn, tháo biển số hoặc dùng biển số giả, đi lang thang trên các tuyến đường. Khi phát hiện người đi đường đặc biệt là phụ nữ, thanh thiếu niên đi một mình có mang theo túi xách, sử dụng điện thoại đắt tiền hoặc đi xe máy đắt tiền, chúng sẽ bám theo. Đến đoạn đường vắng, các đối tượng lập tức áp sát, ra tay giật tài sản hoặc dùng hung khí đe dọa, hành hung rồi tẩu thoát.

Đáng chú ý, thành phần đối tượng tham gia các vụ cướp, cướp giật tài sản gần đây có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Nhiều thanh thiếu niên bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình, thường xuyên tụ tập ban đêm tại các quán game, rủ nhau đi lang thang rồi nảy sinh ý định đi cướp để lấy tiền tiêu xài.

Trang bị các kỹ năng tự bảo vệ chính mình

Theo cơ quan Công an, các đối tượng cướp giật thường lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân để ra tay. Việc mang theo tài sản hớ hênh khi đi đường vắng như đeo túi xách chéo người, để điện thoại ở giỏ xe, vắt túi xách trên tay lái hoặc vừa lái xe vừa nghe điện thoại chính là những sơ hở nguy hiểm nhất. Khi bị giật tài sản bất ngờ, nạn nhân rất dễ ngã xe, gây chấn thương nghiêm trọng đến tính mạng.

download-4-.png
Mỗi người dân cần chủ động nhận diện thủ đoạn và trang bị các kỹ năng tự bảo vệ chính. Ảnh CAHN

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, Đại tá Đặng Việt Quảng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, hạn chế di chuyển một mình vào khung giờ quá khuya hoặc sáng sớm qua những tuyến đường thưa thớt dân cư, khu vực cụm công nghiệp. Nếu bắt buộc phải di chuyển, nên đi cùng nhiều người hoặc chọn các tuyến đường chính có đèn chiếu sáng và mật độ giao thông đông đúc.

Tất cả tài sản có giá trị như ví tiền, điện thoại, túi xách cần được để gọn gàng vào cốp xe trước khi di chuyển. Tuyệt đối không treo túi xách ở tay lái, giỏ xe hay đeo chéo trên người khi lái xe máy.

Thượng tá Nguyễn Duy Định - Trưởng Công an phường Láng cho rằng, Việc dừng xe nghe điện thoại ở nơi tối vắng hoặc vừa đi vừa sử dụng điện thoại tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian áp sát. Trường hợp cần nghe điện thoại, phải tấp xe vào nơi đông người, quan sát kỹ xung quanh.

Khi đi qua các đoạn đường vắng, cần liên tục quan sát gương chiếu hậu. Nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn bám theo, hãy nhanh chóng di chuyển đến khu vực đông dân cư, trụ sở cơ quan nhà nước hoặc cửa hàng gần nhất để đề phòng.

"Trường hợp không may bị cướp giật hoặc bị tấn công, người dân cần giữ bình tĩnh, cố gắng hô hoán để thu hút sự chú ý của người xung quanh. Đồng thời, ghi nhớ nhanh các đặc điểm nhận dạng của đối tượng, loại xe, màu sơn, biển số xe và hướng tẩu thoát, sau đó đến ngay trụ sở công an gần nhất để trình báo", Thượng tá Nguyễn Duy Định nhấn mạnh.

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an trong việc rà soát, truy xét và xử lý nghiêm các đối tượng gây án, sự chủ động nâng cao cảnh giác của mỗi người dân chính là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cảnh báo thủ đoạn cướp giật tài sản trên các tuyến đường vắng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.