Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm!

Người Xây Dựng| 30/08/2020 06:37

(HNM) - Chiều 19-8, trên đoạn cuối đường Giải Phóng giao với đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng) có hai người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, sử dụng chiếc xe máy cũ nát chở lượng phế thải xây dựng khá lớn đựng trong bao tải. Chiếc xe này đi đến đâu là bấm còi inh ỏi đến đấy.

Anh Thịnh, người dân ở ngõ Chợ Khâm Thiên dừng đèn đỏ trước xe của hai người đàn ông này. Song, hai người đàn ông vẫn bấm còi, đòi vượt đèn đỏ. Thấy vậy, anh Thịnh nhẹ nhàng góp ý:

- Đang dừng đèn đỏ, các anh chở đồ nặng, không nên bấm còi inh ỏi để đòi vượt như thế. Như vậy là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nghe anh Thịnh nói, hai người đàn ông trừng mắt và càng bấm còi nhiều hơn. Sợ họ làm liều, anh Thịnh buộc phải né xe máy, nhường đường...

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, anh Thịnh cho biết, trên đường phố có không ít chủ phương tiện giao thông nẹt pô, bấm còi inh ỏi... và không chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đề nghị lực lượng chức năng kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.