Ý kiến - Phản hồi

Cần xử lý dứt điểm tình trạng xả rác thải xuống sông Nhuệ

Thu Hằng 19/09/2023 18:32

Trở lại khu vực sông Nhuệ, đoạn qua địa bàn huyện Thanh Trì, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận, mặc dù đã giảm nhưng tình trạng đổ rác, phế thải vẫn tiếp tục diễn ra...

Báo Hànộimới số ra ngày 29-6-2023 đăng chùm tin ảnh “Sông Nhuệ tiếp tục bị lấn chiếm”, phản ánh: Sông Nhuệ dài gần 80km chảy qua địa phận các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Hơn mười năm trở lại đây, sông Nhuệ đã bị người dân đổ đất lấn chiếm hai bên bờ để xây dựng nhà ở, lều lán tạm, nhà xưởng sản xuất… khiến dòng sông này ngày càng bị thu hẹp, bồi lắng.

Đặc biệt, đoạn sông Nhuệ chảy qua quận Hà Đông và 2 huyện: Thanh Trì, Thanh Oai hiện tiếp tục bị người dân sống hai bên bờ đổ rác, phế thải… “lấp” sông. Một số hộ còn ngang nhiên đổ đất, chôn cột bê tông, xây dựng công trình ngay trên lòng sông, gây cản trở dòng chảy, khiến nhân dân bất bình.

Trước thông tin Báo Hànộimới phản ánh, UBND huyện Thanh Trì đã có Công văn số 1602/UBND-TN&MT phúc đáp, nội dung như sau: Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Thanh Trì đã giao cho các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng đổ rác, phế thải, lấn chiếm đất hành lang sông Nhuệ... tại các vị trí Báo phản ánh. Để xử nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh phát sinh vi phạm mới, ngày 25-7-2023, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Văn bản số 1591/UBND-TN&MT về việc xây dựng kế hoạch xử lý tình trạng xả rác thải, chất thải, chợ tạm, chợ “cóc” lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Nhuệ.

Theo đó, UBND huyện Thanh Trì yêu cầu UBND xã Tả Thanh Oai và UBND xã Hữu Hòa xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh môi trường nhằm xử lý dứt điểm các chân, điểm rác cũ và mới phát sinh; thiết lập hồ sơ, xử lý triệt để các công trình vi phạm, các điểm chợ tạm, chợ “cóc” lấn chiếm hành lang sông Nhuệ. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, ngày 19-9, trở lại khu vực sông Nhuệ chảy qua địa bàn huyện Thanh Trì, mặc dù lượng rác thải đã giảm nhưng tình trạng đổ rác, phế thải xuống sông vẫn tiếp tục diễn ra.

Điều này cho thấy, ý thức bảo vệ môi trường của người dân vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện Thanh Trì vẫn chưa vào cuộc quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm các chân, điểm rác dọc sông Nhuệ, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.

Hình ảnh phóng viên mới ghi nhận được ngày 19-9:

song-nhue1.jpg
Hành lang sông Nhuệ đoạn gần ngõ 7, cổng Trắng, thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì) trở thành điểm tập kết nhiều rác, phế thải xây dựng.
song-nhue-2.jpg
Người dân xã Hữu Hòa vẫn đổ nhiều rác, cành cây, thậm chí ném cả đệm lớn xuống bờ sông Nhuệ.
song-nhue-3-2-.jpg
Rác bị đổ và đốt ngay dưới đoạn kè sông Nhuệ đoạn qua xã Hữu Hòa.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý dứt điểm tình trạng xả rác thải xuống sông Nhuệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.