Ý kiến - Phản hồi

Cần thiết quy hoạch điểm đổ phế thải xây dựng

Khánh Chi (quận Hà Đông) 09/10/2023 - 07:39

Tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, đồ dùng gia đình cồng kềnh vẫn diễn ra trên địa bàn Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị.

Do đó, để hạn chế hiện tượng đổ trộm phế thải xây dựng và các vật dụng cồng kềnh, mỗi địa phương cần bố trí một điểm tập kết để người dân ở nơi đó đến đổ thải. Khi điểm đổ thải đầy, địa phương ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển, thu gom rác thải đến đúng nơi quy định. Điểm đổ thải này cần được địa phương cắt cử người quản lý, trông nom và thu phí với mức phù hợp.

Việc này nên được thực hiện thí điểm ở một số phường trong nội thành, sau đó được đánh giá nhằm tìm ra phương thức hoạt động phù hợp để nhân rộng trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần thiết quy hoạch điểm đổ phế thải xây dựng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.