Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần đầu tư nâng cấp tổng thể hệ thống đê điều, thủy lợi

Kim Nhuệ| 20/07/2021 12:11

(HNMO) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp ngày 6-7-2021 về tiến độ triển khai và bố trí vốn cho các dự án xử lý cấp bách trên sông Bùi, sông Đáy thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức.

Sở NN&PTNT Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình xử lý sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn qua thị xã Sơn Tây.

Hà Nội có hệ thống đê lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng; trong đó có gần 38km đê hữu Hồng là đê cấp đặc biệt bảo vệ trực tiếp cho khu vực trung tâm thành phố. Hệ thống đê Hà Nội thường xuyên được đầu tư tu bổ, nâng cấp, phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, bảo vệ Thủ đô. Tuy nhiên, việc bố trí vốn đầu tư cho hệ thống đê điều thời gian qua còn thấp hơn nhiều so với nhu cầu, mang tính manh mún, chưa đổi mới công nghệ, chưa có kế hoạch đầu tư tổng thể phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. Nhiều vị trí đê điều bị sạt lở phải thực hiện xử lý khẩn cấp cục bộ, thiếu tính đồng bộ, bị động, làm giảm hiệu quả đầu tư. Hiện trạng một số tuyến đê của thành phố còn kém hơn hệ thống đê của các tỉnh lân cận.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Sở NN&PTNT Hà Nội nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổng thể đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, công trình thủy lợi cho giai đoạn theo chu kỳ 5 năm 2021-2025 và có tầm nhìn tương xứng với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, bảo đảm việc đầu tư đồng bộ, tránh dàn trải, tránh bị động, giảm thiểu công trình phải xử lý khẩn cấp, không theo kế hoạch.

Trong tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các dự án công trình đê điều, thủy lợi cần giảm thiểu, tiến tới loại bỏ các phương án truyền thống, lạc hậu, kém hiệu quả, ưu tiên áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, bền vững lâu dài; làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND thành phố cân đối nguồn vốn đầu tư, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn hệ thống công trình đê điều, thủy lợi, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô...

Về dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở trên địa bàn huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, cân đối đủ nguồn vốn, tham mưu UBND thành phố bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống lụt bão năm 2021 và những năm tiếp theo...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần đầu tư nâng cấp tổng thể hệ thống đê điều, thủy lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.