Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn".
Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.
Dự hội thảo còn có đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ ngành Trung ương cùng các chuyên gia, nhà khoa học.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa xúc động nhớ lại, trước mùa thu lịch sử năm 1945, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Hơn 80 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp đã đẩy dân tộc vào cảnh kiệt quệ, tiêu điều; các quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc bị chà đạp không thương tiếc.
Năm 1940, phát xít Nhật tràn vào Đông Dương, thực dân Pháp lập tức đầu hàng, đẩy nhân dân Việt Nam vào cảnh “một cổ hai tròng”, bị bóc lột cùng cực cả thể xác lẫn tinh thần.
Trong những ngày đen tối ấy, ngọn lửa cách mạng vẫn âm ỉ cháy. Từ khi ra đời năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định lãnh đạo nhân dân đấu tranh qua các cao trào 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945; xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang; giác ngộ, tổ chức quần chúng; gây dựng căn cứ địa cách mạng, sẵn sàng đón bắt thời cơ lịch sử.
Tháng Tám năm 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, thời cơ “ngàn năm có một” xuất hiện. Chỉ trong 15 ngày, dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ, toàn dân tộc đồng loạt vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập…”.
Cách mạng Tháng Tám không chỉ mang ý nghĩa to lớn với dân tộc Việt Nam, mà còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Từ thắng lợi này, nhiều bài học lịch sử vô giá được đúc kết: Vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi; biết nắm bắt thời cơ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân.
Để hội thảo đạt kết quả tốt đẹp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề trọng tâm: Phân tích, luận giải sâu sắc bối cảnh lịch sử, diễn biến và các nhân tố tạo nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại của thắng lợi này, từ đó khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển và xu thế thời đại
Thứ hai, kế thừa, phát huy giá trị lý luận và thực tiễn của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; đặc biệt là bài học về “Ý Đảng - lòng dân”, về nghệ thuật giành và giữ chính quyền, nhằm củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thứ ba, vận dụng sáng tạo những giá trị, bài học ấy trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp tri ân các thế hệ tiền bối, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đã đóng góp, hy sinh cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng, những ý kiến tâm huyết, kết quả nghiên cứu và luận cứ khoa học tại hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn giá trị lý luận, thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám; khẳng định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững vàng bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, quan điểm sai trái, thù địch.
Từ ánh sáng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta thêm vững tin vào những kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập, vững bước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng”
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, mà Hà Nội vinh dự, tự hào là nơi khởi nguồn và tạo tiền đề thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.
Hà Nội mãi mãi khắc ghi hình ảnh hàng chục vạn người dân tề tựu tại Quảng trường Ba Đình trong ngày 2-9-1945, cùng nhau cất lên lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”; cùng đồng bào cả nước đổ biết bao công sức, trí tuệ, xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng tháng Tám: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Điểm lại hành trình lịch sử cùng đất nước 80 năm qua với nhiều thành tựu đáng tự hào của Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh và bền vững hơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước.
Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn” hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng cả về khoa học và giá trị thực tiễn.
Đồng chí tin tưởng rằng, Hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn những giá trị của Cách mạng Tháng Tám, từ đó vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Đặc biệt, qua hội thảo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội có thêm kinh nghiệm quý vận dụng vào thực tiễn xây dựng và phát triển Thủ đô.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhìn nhận, Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định 6 bài học lịch sử to lớn.
Bài học đầu tiên và quan trọng nhất chính là vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng hùng hồn cho sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử. Đất nước đã chứng kiến thất bại của nhiều phong trào yêu nước trước đó, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là thành công. Bởi lẽ ngay từ những bước đi đầu tiên, Đảng có lý tưởng cao cả, đường lối đúng đắn, đại diện trung thành cho lợi ích của nhân dân, biết dựa vào sức mình là chính, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kiên trì chuẩn bị lực lượng, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, kết hợp tài tình giữa đấu tranh chính trị và khởi nghĩa vũ trang. Không có Đảng Cộng sản thì không có nước Việt Nam hôm nay. Đây chính là chân lý được thực tiễn khẳng định hùng hồn và không thể bác bỏ.
Đó còn là những bài học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là ánh sáng chỉ đường tương lai. Nhân dân là sức mạnh vô địch của cách mạng. Chủ nghĩa yêu nước là nguồn sức mạnh tinh thần bất diệt. Đại đoàn kết dân tộc là “mạch nguồn sức mạnh”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nền tảng cho sự phát triển của đất nước.
Theo đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập năm 1930 với chỉ 211 đảng viên, nay đã có hơn 5,6 triệu đảng viên. Chúng ta đang hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, năm 2030, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chúng ta sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hoàn thành sự nghiệp phấn đấu 100 năm.
“Kể từ Cách mạng Tháng Tám 1945, lịch sử đang được viết tiếp rạng rỡ. Kỷ nguyên độc lập, tự do đã được tiếp nối bằng kỷ nguyên thống nhất đất nước, hòa bình, phát triển và sẽ được tiếp tục bằng kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, giàu mạnh”.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình
Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành độc lập cho dân tộc. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Thắng lợi này bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí kiên cường và đặc biệt là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm bắt đúng thời cơ.
TS Phan Chí Hiếu đề nghị tập trung phân tích bối cảnh lịch sử, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa mở ra kỷ nguyên mới, giá trị của Tuyên ngôn Độc lập, sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và những giải pháp vận dụng bài học vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Mở đầu phiên thảo luận với chủ đề “Ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2-9”, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày tham luận “Cách mạng Tháng Tám, bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh - sự chuẩn bị hiệu quả cho hai cuộc kháng chiến và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay”.
Theo Thượng tướng Lê Huy Vịnh, tháng 8-1945, lực lượng vũ trang cách mạng, được xây dựng từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, đã trở thành nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang – gồm ba thứ quân, gắn bó mật thiết với nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đã phát huy sức mạnh to lớn, góp phần quyết định thắng lợi. Bài học về giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, kỷ luật và gắn bó máu thịt với nhân dân tiếp tục là kim chỉ nam cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Tham luận với chủ đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công – biểu hiện sáng ngời về tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định: Từ những năm 20 thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sáng tạo truyền bá vào phong trào yêu nước, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Suốt 15 năm (1930–1945), Đảng linh hoạt điều chỉnh sách lược, mở rộng mặt trận đoàn kết, kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang, tạo thế và lực cho khởi nghĩa.
Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941) là đỉnh cao của tư duy chủ động và sáng tạo, dẫn đến thắng lợi chớp nhoáng của Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945. Bài học về kiên định mục tiêu, chủ động ứng phó, sáng tạo trong hành động vẫn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
GS.TS Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trình bày tham luận “Cách mạng Tháng Tám với xác lập và kiến tạo nền Cộng hòa Dân chủ pháp quyền ở Việt Nam: Từ thực tế lịch sử đến tầm nhìn thời đại”.
Theo GS.TS Phạm Hồng Tung, sự ra đời của Chính phủ lâm thời sau Cách mạng Tháng Tám thể hiện nguyên tắc dân chủ – pháp quyền, cần sự phê chuẩn của Quốc hội và Hiến pháp để có tính chính danh. Từ đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ (3-9-1945), cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 – dân chủ, bình đẳng, bỏ phiếu kín – đã lập nên Quốc hội khóa I, thông qua Hiến pháp 1946, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, ghi nhận đầy đủ quyền tự do, dân chủ cơ bản. Quốc hội khóa I còn thể hiện bản lĩnh linh hoạt khi dành ghế cho các đảng phái khác nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để lại bài học quý cho công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Tiếp đó, Hội thảo đã tiến hành phiên tọa đàm bàn tròn “Phát huy giá trị của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong kỷ nguyên mới”.
Tham gia có các diễn giả: GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore), nguyên thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ.
Đề xuất nhiều vấn đề quan trọng để phát huy những giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, từng vị diễn giả đã chia sẻ những thông điệp rất ý nghĩa với thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.
Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm tỷ lệ sinh và duy trì phát triển bền vững về con người để bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân rất tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam và với tình yêu dành cho Tổ quốc, thế hệ trẻ sẽ đưa đất nước phát triển đi lên không chỉ trong 50 năm, 100 năm, 200 năm, mà là cả nghìn năm. Thanh niên hôm nay như những cây xanh trong rừng cây 55 triệu người lao động Việt Nam và hãy để lại cho đất nước 55 triệu cây xanh thế hệ tiếp theo để cho đất nước mãi trường tồn.
PGS.TS Nguyễn Viết Thảo khẳng định, những thành tựu vĩ đại của đất nước trong 80 năm qua, có một phần rất quan trọng khi đã đặt Việt Nam là một bộ phận của thế giới; cách mạng Việt Nam có quan hệ hữu cơ với cách mạng thế giới và hội nhập thành công. Thế hệ trẻ hôm nay hãy tìm hiểu thế giới, nắm thật chắc cơ hội mà thế giới và thời đại đang tạo ra, có thể tiến kịp các nước tiên tiến, văn minh và có thể vượt một số lĩnh vực. Có như thế, chúng ta mới có thể tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sánh vai với các cường quốc năm châu.
GS.TS Vũ Minh Khương cho biết, ông có niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Thế hệ hôm nay rất may mắn được sống ở thời điểm kỳ vĩ của đất nước, khi Việt Nam đang hội đủ các điều kiện, động lực để có thể phát triển vượt bậc trong 2 thập kỷ tới. Nếu được tham gia và đóng góp để lại di sản trong thời kỳ này thì cực kỳ may mắn. Nếu tất cả đều cùng nhìn về một hướng trên tinh thần như vậy thì Việt Nam có thể đi đầu trong đổi thay, đi hàng đầu trong dòng chảy thời đại và đích đến năm 2045 của đất nước sẽ rất huy hoàng.
TS Cấn Văn Lực cho rằng, thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới cần phải thực hiện “5 chữ T” để bắt nhịp với thời cuộc và thành công, đó là tốc độ, thông tuệ, tự tin, thích ứng và truyền cảm hứng.
Phát biểu bế mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm cao, Hội thảo đã nhận được 90 tham luận từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà hoạt động thực tiễn và giới khoa học.
Những công trình này kế thừa thành quả nghiên cứu trong và ngoài nước, tiếp cận tư liệu mới, nhận thức mới, phản ánh toàn diện và sâu sắc chặng đường cách mạng Việt Nam 80 năm qua. Các bài phát biểu chỉ đạo, khai mạc, chào mừng, cùng báo cáo đề dẫn, ba tham luận tiêu biểu và tọa đàm bàn tròn đã mang lại những nội dung phong phú, chất lượng khoa học cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Thứ nhất, hội thảo đã phân tích quá trình đấu tranh giành độc lập, làm rõ giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Các tham luận khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối giải phóng dân tộc, đưa ra quyết sách đúng đắn, sáng tạo; nhạy bén tạo và chớp thời cơ “ngàn năm có một” để khởi nghĩa thắng lợi. Việc tổ chức Mặt trận Việt Minh, chuẩn bị đồng bộ lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức kiệt xuất. Nhiều ý kiến cũng làm rõ sự chủ động, sáng tạo của các Đảng bộ và Ủy ban khởi nghĩa ở địa phương, góp phần tạo nên tầm vóc lịch sử và nét độc đáo của Cách mạng Tháng Tám.
Thứ hai, hội thảo nêu bật thành tựu 80 năm bảo vệ độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Từ thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội.
80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đã kiên cường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông, từng bước xây dựng đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đạt những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đặc biệt là kết quả 40 năm Đổi mới. Những kết quả đó đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Thứ ba, hội thảo đã đề xuất định hướng, giải pháp để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Nhiều ý kiến nhấn mạnh hoàn thiện mô hình phát triển và quản trị quốc gia; đồng bộ thể chế; lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam là nguồn lực nội sinh; phát huy đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đặc biệt, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp được đánh giá là quyết định lịch sử, tạo bước đột phá cho phát triển.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vẫn vẹn nguyên, cần được vận dụng sáng tạo nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí kêu gọi các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, khơi dậy lòng tự hào, củng cố sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.