80 năm trôi qua, nhưng giá trị, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ Cách mạng tháng Tám vẫn luôn nóng hổi tính thời sự. Vận dụng bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng.
Đó là chia sẻ của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tại Tọa đàm với chủ đề “Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức sáng 14-8, tại Hà Nội.
Phát biểu tại Tọa đàm, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Tám đã chấm dứt ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Pháp, gần 5 năm của phát xít Nhật, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mãi in sâu trong lòng mỗi người dân Việt.
Cách mạng Tháng Tám mang giá trị trường tồn, là nguồn cảm hứng cho công cuộc phát triển đất nước và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. "Sau 80 năm, những bài học quý giá vẫn nguyên tính thời sự, đặc biệt là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân và hành động vì lợi ích của Tổ quốc, nhân dân", Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh.
Tham luận tại Tọa đàm, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, thể hiện ở ba yếu tố: Đường lối đúng đắn; xây dựng lực lượng rộng khắp; và nghệ thuật nắm bắt thời cơ, tổ chức khởi nghĩa thành công.
"Ba yếu tố trên vừa là cốt lõi thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, vừa là bài học sống còn cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc: Muốn nước mạnh, dân phải ấm no; Đảng phải trong sạch, vững mạnh, nêu gương cần - kiệm - liêm - chính, củng cố đại đoàn kết toàn dân, giữ vững tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ và ứng phó hiệu quả trước mọi biến động", GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh.
TS Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Tám thành công là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng và vai trò hạt nhân của Đảng lúc đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ là người hội đủ đức, tài. Đạo đức của Bác trước hết là gương mẫu. Thứ hai là dân chủ. Thứ ba là nếp sống giản dị, giàu tố chất văn hóa. Tài năng của Bác trước hết là tầm nhìn xa trông rộng; tập hợp người tài; biết sức mạnh của dân, dựa vào lòng dân và tập hợp sức mạnh nhân dân.
“Đạo đức, tài năng của Bác Hồ kết tinh lại trong 4 chữ: Yêu nước, thương dân. Yêu nước phải làm cho đất nước độc lập, giàu mạnh. Thương dân phải làm cho dân tự do, hạnh phúc, làm cho dân giàu. Xuyên suốt mọi việc làm của Bác đều đặt trên nền tảng 4 chữ này”, TS Lê Doãn Hợp bày tỏ.
Về tinh thần đại đoàn kết dân tộc thể hiện qua Cách mạng Tháng Tám, Thiếu tướng, PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương, Phụ trách Nhóm Chuyên gia 35, Quân ủy Trung ương nhấn mạnh: Đại đoàn kết không chỉ là chiến lược mà còn là chân lý thời đại. Cách mạng Tháng Tám khẳng định, khi dân tộc cùng một ý chí, cùng chung sức đồng lòng thì không kẻ thù nào có thể khuất phục được.
Bài học ấy xuyên suốt mọi chặng đường cách mạng, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới đến công cuộc đổi mới toàn diện đất nước gần 40 năm qua và chuẩn bị các điều kiện, tiền đề vững chắc để dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
TS Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nhấn mạnh vai trò then chốt của kinh tế tư nhân trong hành trình đưa đất nước sánh vai các cường quốc.
TS Phan Đức Hiếu cho biết, dấu mốc đầu tiên của khu vực kinh tế tư nhân là năm 1988 - Việt Nam bắt đầu thừa nhận khu vực này, đến năm 1990 chính thức cho phép hoạt động thông qua Luật Công ty.
Dấu mốc thứ hai là năm 1999, Luật Doanh nghiệp đánh dấu bước tiến quan trọng khi mở rộng quyền tự do kinh doanh, doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. “Năm 2025 sẽ là dấu mốc quan trọng thứ ba của khu vực kinh tế tư nhân khi Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành”, TS Phan Đức Hiếu chia sẻ.
Nhấn mạnh những tinh thần rất mới của Nghị quyết số 68-NQ/TƯ, TS Phan Đức Hiếu cho biết, Nghị quyết đưa ra 3 điểm đột phá so với các chính sách trước đây. Đó là cắt giảm phiền hà, cắt giảm rủi ro; tăng sự bảo vệ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn; khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng khu vực kinh tế tư nhân.
Nhấn mạnh Nghị quyết số 68-NQ/TƯ nếu thực hiện thành công chắc chắn là dấu mốc quan trọng thứ ba của kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng của khu vực kinh tế tư nhân, TS Phan Đức Hiếu đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải thực thi đầy đủ, mạnh mẽ Nghị quyết, “nếu không, nghị quyết vẫn chỉ là nghị quyết”.
Đối với mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới, TS Nguyễn Sĩ Dũng, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, với Việt Nam hôm nay khi mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đang dần định hình rõ ràng hơn bao giờ hết, cải cách pháp luật cần được nhìn nhận như một sứ mệnh chiến lược, một nhiệm vụ trung tâm trong kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại.
“Một hệ thống pháp luật hiện đại, khả thi và minh bạch sẽ là bệ phóng thể chế, tạo lập niềm tin thị trường, mở rộng không gian đổi mới sáng tạo và bảo vệ công bằng xã hội. Đó không chỉ là mong muốn, mà phải là quyết tâm hành động”, TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.
Mục đích cuối cùng của việc phát triển đất nước chính là việc người dân được hưởng thành quả. Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế Trần Thị Trang chia sẻ về việc xây dựng, hoàn thiện Đề án để trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Một nội dung quan trọng của Đề án được người dân quan tâm, đó là dự kiến từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đến năm 2035, phấn đấu người dân được bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Đến năm 2045, các chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu tương đương với các nước phát triển.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội, khẳng định, văn hóa là cội nguồn sức mạnh nội sinh và nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển bền vững. Không có văn hóa sẽ không có bản lĩnh dân tộc, từ đó không thể có cách mạng thành công hay sự phát triển lâu dài.
“Chúng ta cần xây dựng các thương hiệu văn hóa chất lượng. Thương hiệu này có thể đến từ các thương hiệu văn hóa quốc gia, các thiết chế văn hóa, sản phẩm văn hóa có chất lượng mà chúng ta thường “ao ước” được gọi tên trong các giải uy tín trên thế giới... Thương hiệu văn hóa sẽ góp phần khẳng định vị thế và giá trị văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.