Những ngày này, công tác trang trí, cổ động trực quan, sắp xếp bộ máy hành chính... đã và đang được các xã, phường (được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - sau đây gọi là xã, phường mới) trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực hoàn thiện.
Cùng với đó là không khí chuẩn bị vận hành bộ máy diễn ra chủ động, bài bản và chuyên nghiệp. Tất cả đều đã sẵn sàng tâm thế để bước vào thời khắc lịch sử, bước chuyển mình toàn diện từ ngày 1-7.
Khẩn trương trước "giờ G"
Ngày 28-6, tại huyện Mỹ Đức, phóng viên Báo Hànộimới có mặt tại các xã mới: Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, cảm nhận rõ không khí chuẩn bị khẩn trương cho ngày chính thức công bố xã mới (dự kiến vào sáng 30-6). Trên các trục đường lớn, nhiều nhóm đoàn viên, hội viên, người dân đang tích cực quét dọn vệ sinh môi trường, treo cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ngày thành lập chính quyền xã mới.
Tại trụ sở xã Mỹ Xuyên cũ, địa điểm được chọn làm trụ sở UBND xã Phúc Sơn mới, đội ngũ công chức, viên chức vừa tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, vừa tranh thủ kê bàn ghế, lắp đặt máy vi tính, kết nối internet, trang trí phòng làm việc... Anh Kim Văn Hưởng, người dân thôn Phú Hữu (xã Mỹ Xuyên cũ) cho biết: “Tôi đến làm thủ tục khai tử và thấy cán bộ làm việc rất chu đáo. Dù mọi người đều tất bật chuẩn bị cho ngày chính thức công bố xã mới, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ phục vụ nhân dân”.
Còn tại huyện Thạch Thất, không khí chuẩn bị cho ngày chính thức hoạt động tại xã Hòa Lạc mới diễn ra khẩn trương, bài bản. Công tác trang trí, cổ động trực quan được triển khai đồng loạt trên địa bàn. Những khẩu hiệu: “Sáp nhập - Đổi mới - Phát triển”, “Hợp nhất để mạnh hơn - Vì tương lai Thủ đô và đất nước”, “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Lạc quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững!", “Chính quyền tinh gọn - phục vụ nhân dân tốt hơn - tạo đà phát triển mạnh hơn” được treo khắp các tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị…, đem đến không khí vui tươi, phấn khởi, cùng quyết tâm chuyển mình, đổi mới để phát triển hơn nữa...
Trong khi đó, tại quận Hoàng Mai, dù là ngày cuối tuần, nhưng tại trụ sở Đảng ủy, UBND phường Định Công (mới), phường Lĩnh Nam (mới)…, toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động đều có mặt triển khai các công việc để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp tới. Tại phường Định Công, gần 11h ngày 28-6, sau khi triển khai các phần việc, lãnh đạo phường tiếp tục tổ chức họp rút kinh nghiệm và phân công công việc tới lãnh đạo các phòng, ban để mọi việc được vận hành một cách trơn tru. Cán bộ, công chức, viên chức thu dọn đồ đạc, chỉnh trang các phòng làm việc, bảo đảm cơ sở vật chất cho giai đoạn làm việc mới.
Để bảo đảm việc vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7 tới, 5 phường mới địa bàn quận Đống Đa cũng đang gấp rút những công việc cuối của công cuộc chuyển đổi. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trong sáng 28-6, tại trụ sở 5 phường này, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tất bật dọn dẹp, tổng vệ sinh, hoàn tất bàn giao công việc để vận hành chính quyền địa phương hai cấp nhịp nhàng, thông suốt.
Tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ô Chợ Dừa mới (số 61 phố Hoàng Cầu), nhiều công nhân thi công các hạng mục còn lại, sửa sang trụ sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công để đưa vào vận hành chính thức. Việc lắp đặt trang thiết bị và số hóa hồ sơ, tài liệu hành chính cũng được triển khai đồng bộ. Mục tiêu là bảo đảm mọi hoạt động diễn ra liên tục, thông suốt, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ người dân ngay từ những ngày đầu vận hành.
Tại quận Hà Đông, tại UBND phường Phú Lãm cũ (được bố trí là trụ sở HĐND, UBND phường Phú Lương mới), việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc để sẵn sàng cho việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cũng đang được triển khai khẩn trương. Chủ tịch UBND phường Phú Lãm Nguyễn Thị Thịnh cho biết, phường đã tập trung mọi lực lượng cán bộ, công nhân viên chức của phường mới, huy động nhân lực ở tổ dân phố và dân quân tự vệ thực hiện sắp xếp điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; dự kiến trong ngày 29-6 sẽ hoàn thành...
Kỹ lưỡng chuyên môn để bộ máy trơn tru
Tại xã Thanh Trì (mới), để chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm mô hình bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xã gấp rút chuẩn bị mọi mặt, trong đó, xác định ưu tiên cải tạo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị tại bộ phận một cửa để không làm gián đoạn việc phục vụ người dân. Bộ phận một cửa tại đây được bố trí khang trang, hiện đại giúp người dân nhanh chóng được giải quyết trong thời gian ngắn nhất.
Chuyên viên điểm phục vụ hành chính công xã Thanh Trì (mới) Lưu Hòa Thuận cho biết: “Khi vận hành theo mô hình mới, chúng tôi có thể tiếp nhận và thực hiện trực tiếp chỉ đạo từ lãnh đạo xã và thành phố, bỏ qua cấp trung gian nên quy trình thông suốt, phản hồi nhanh hơn. Đối với người dân, họ cũng được giải quyết thủ tục hành chính tại điểm gần nhất, không phải đi xa hay chờ đợi nhiều bước như trước”.
Hiện nay, xã Thanh Trì (mới) tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý hiện đại cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Ông Nguyễn Tiến Cường, dự kiến là Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì (mới) cho hay, với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", mô hình góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo điều kiện để cán bộ, công chức xã Thanh Trì thích nghi nhanh với thay đổi trong cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ.
Tại quận Hoàng Mai, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Nguyễn Tuấn Anh, dự kiến là Chủ tịch UBND phường Định Công (mới), cho biết: “Hướng tới việc vận hành trơn tru khi bước vào giai đoạn mới, phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn phường ở tất cả các lĩnh vực, thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, không bị ngắt quãng, gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, không bỏ sót việc, thực hiện bảo đảm các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp”.
Tương tự, tại các phường Lĩnh Nam, Hoàng Liệt, cán bộ, công chức, người lao động đều xác định tinh thần làm thông cả thứ bảy, chủ nhật. Ai nấy đều gấp rút, khẩn trương hoàn thiện các công việc với tâm thế háo hức chuẩn bị cho một sự khởi đầu giai đoạn mới thật tốt đẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.