Du lịch

Các khu du lịch văn hóa và tâm linh tại Sơn Tây mở cửa đón khách đầu năm

Thế Anh 11/02/2024 - 18:25

Những ngày đầu năm mới, các khu du lịch của thị xã Sơn Tây đã thu hút đông đảo người dân và du khách du xuân.

Theo ghi nhận, những đoàn khách quốc tế đầu tiên đã đến đây xông đất, mang đến khí thế mới cho du lịch Sơn Tây trong những ngày đầu tiên của năm Giáp Thìn.

Sáng ngày 10-2-2024 (tức mùng 1 Tết), Làng cổ Đường Lâm đón tiếp du khách đến tham quan đầu xuân, đặc biệt có 28 du khách quốc tế đến từ Đan Mạch .

548-202402111727481.jpg
Đoàn khách Đan Mạch "xông đất" Làng cổ Đường Lâm. Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn du khách.
548-202402111727482.jpg
Các gia đình đến Làng cổ Đường Lâm chụp ảnh đầu xuân.
548-202402111727483.jpg
Du khách vào tham quan đình Mông Phụ trong khuôn viên Làng cổ Đường Lâm.
548-202402111727494.jpg
Du khách đạp xe tham quan Làng cổ Đường Lâm.
548-202402111727495.jpg
Người dân nô nức đi lễ tại Chùa Mía dịp đầu xuân - đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng xứ Đoài.
548-202402111727496.jpg
Ngoài Làng cổ Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây cũng là một khu du lịch văn hóa nổi tiếng ở Sơn Tây. Trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn, người dân và du khách đến tham quan Thành cổ khá đông. Thành cổ Sơn Tây được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822) tại tỉnh cũ Sơn Tây.
548-202402111727497.jpg
Du khách đi lễ Hành Cung trong khuôn viên Thành cổ Sơn Tây.
548-202402111727498.jpg
Người dân và du khách tấp nập đi lễ cầu may ở Đền Và - điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Sơn Tây. Đền Và còn gọi là Đông Cung trong hệ thống tứ cung của xứ Đoài (Bắc Cung thuộc xã Tam Hồng, huyện Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc; Nam Cung thuộc xã Tản Lĩnh; Tây Cung thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) thờ thần núi Tản Viên, vị thần đứng đầu trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
548-202402111727499.jpg
Người dân xếp hàng xin “chữ”.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các khu du lịch văn hóa và tâm linh tại Sơn Tây mở cửa đón khách đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.