Hà Nội kết nối

Các địa bàn du lịch trọng điểm phía Nam đông du khách

Nhóm phóng viên 04/09/2023 - 19:05

Ngày 4-9, ngành Du lịch nhiều địa phương phía Nam đã thông tin về tình hình hoạt động kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Theo đó, các trung tâm du lịch đều đón lượng khách đông đảo.

a106.jpg
Cầu Vàng ở Đà Nẵng là một trong những điểm thu hút nhiều du khách trong dịp lễ.

Đà Nẵng, trong 4 ngày nghỉ từ 1 đến 4-9, đã thu hút khoảng 254.000 lượt khách tham quan, tăng 6,3% so với năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt gần 78.900 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 915 tỷ đồng.

a108.jpg
Khu du lịch Núi Thần Tài tại Đà Nẵng luôn đông khách trong những ngày nghỉ lễ.

Đặc biệt, lượng khách du lịch đường sông của Đà Nẵng dịp này đạt khoảng 11.300 lượt, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đón hơn 165.000 lượt du khách tham quan, lưu trú, bao gồm hơn 46.000 lượt khách quốc tế.

So với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái, năm nay, lượng khách đến Quảng Nam giảm nhẹ, đạt khoảng 87%. Tuy nhiên, ngành Du lịch xứ Quảng cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi lượng khách quốc tế tăng 146%.

a107.jpg
Hội An vẫn là điểm đến yêu thích của du khách trong dịp này.

Các điểm đến hút khách của Quảng Nam dịp này vẫn là 2 di sản văn hóa thế giới: Đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Ngoài ra, những điểm đến như Cù Lao Chàm, khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh... cũng đón một lượng khách tương đối lớn.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, thống kê của Sở Du lịch cho thấy, trong các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, thành phố đã đón hơn 1 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, những tour mới như Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn hay Tìm lại dấu tích kiến trúc xưa cùng các điểm du lịch sinh thái ở Cần Giờ thu hút đông đảo du khách.

Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo thống kê của Sở Du lịch, địa phương đã đón khoảng 535.100 lượt khách trong các ngày nghỉ lễ, tăng 36,49% so với năm 2022; riêng khách quốc tế là 22.700 lượt, tăng 280,92% so với năm 2022. Tổng doanh thu đạt khoảng 298 tỷ đồng, tăng 29,45% so với năm 2022.

a109.jpg
Đại nhạc hội tại thành phố Vũng Tàu thu hút lượng lớn du khách tham dự.

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trịnh Hàng, sức hút du lịch địa phương còn đến từ việc tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội sôi nổi trong dịp này. Nổi bật là lễ hội Vung Tau BeerFest và đại nhạc hội tại thành phố Vũng Tàu, siêu lễ hội biển Let's Charm Fest 2023 - Be Shining tại Hồ Tràm huyện Xuyên Mộc…

“Dùng sự kiện thu hút du khách và để du khách tham gia hết mình vào sự kiện là một trong những cách làm mới của ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm nay”, ông Trịnh Hàng nói.

Tuy nhiên, tỉnh Kiên Giang ghi nhận lượng du khách giảm đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, tổng lượng khách đến địa phương những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh là khoảng 126.600 lượt, giảm 32,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khoảng 5.700 lượt khách quốc tế, giảm 21,3% so với cùng kỳ.

a110a.jpg
Biển động khiến nhiều tàu phà tạm ngưng hoạt động, nên du khách đi các tuyến đảo ven biển tỉnh Kiên Giang giảm.

Khách tham quan các khu, điểm du lịch tại Kiên Giang đạt 91.000 lượt, giảm 27,7% so với cùng kỳ; khách lưu trú 35.600 lượt, giảm 43,2% so với cùng kỳ. Khách đến Phú Quốc khoảng 62.500 lượt, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt trên 153 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, do thời tiết không thuận lợi, biển động, nên các chuyến tàu biển từ bờ ra các đảo vùng biển Tây Nam phải tạm ngưng hoạt động, khiến lượng khách đến Kiên Giang sụt giảm mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các địa bàn du lịch trọng điểm phía Nam đông du khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.