Chính trị

Các chi bộ Báo Hànộimới đổi mới cách sinh hoạt chuyên đề

Đỗ Minh 29/03/2024 - 19:06

Chiều 29-3, Chi bộ Ban Nông nghiệp - Nông thôn và Ban Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Hànộimới tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” tại Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.

img_9769.jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí: Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà; đảng ủy viên; đảng viên của hai chi bộ. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Hoàng Hải Đăng.

Trước buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã trang trọng dâng hương, tham quan Khu di tích lịch sử Cổ Loa; dâng hương và thăm khu Nhà lưu niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nhà lãnh đạo cấp cao tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Cổ Loa, huyện Đông Anh.

co-loa-2.jpg
Đoàn Báo Hànộimới dâng hương tại Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, huyện Đông Anh đã phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, giành những thành tựu khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Hoàng Hải Đăng thông tin tới các chi bộ của Báo Hànộimới về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện; những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đạt được thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước...

Đặc biệt, tháng 7-2023, HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh. Đây là tiền đề quan trọng để Đông Anh phát triển toàn diện.

nha-cu-dao-duy-tung.jpg
Đoàn Báo Hànộimới dâng hương và thăm nhà đồng chí Đào Duy Tùng tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Đến nay, 23/23 xã trên địa bàn huyện Đông Anh đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020; 20/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đến năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Đông Anh đạt đủ tiêu chí. Mới đây, huyện được thành phố Hà Nội họp, bỏ phiếu thống nhất trình hồ sơ để Trung ương về thẩm định, xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Qua những kinh nghiệm thực tiễn quý từ Đông Anh, các cán bộ, đảng viên Báo Hànộimới càng thấm nhuần hơn giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, từ đó, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các chi bộ Báo Hànộimới đổi mới cách sinh hoạt chuyên đề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.