(HNMO) - Đội chủ sân Turf Moor sẽ phải thanh toán ngay lập tức khoản nợ 65 triệu bảng nếu bị loại khỏi Ngoại hạng Anh trước năm 2026.
Theo bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022 ở thời điểm hiện tại, Burnley đang đứng thứ 16 với 34 điểm, bằng điểm Leeds United xếp ngay sau và chỉ hơn 2 điểm so với Everton đứng thứ 3 từ dưới lên.
Trong bối cảnh mùa giải chuẩn bị kết thúc, 4 trận đấu cuối cùng sẽ định đoạt số phận của Burnley. Thành công trụ hạng sẽ là điều đáng mừng đối với những người yêu mến đội bóng này. Tuy nhiên, cách biệt mong manh về điểm số trước nhóm cuối bảng vẫn khiến đội chủ sân Turf Moor đối diện nguy cơ xuống hạng.
Theo lịch thi đấu, Burnley sẽ đụng độ Aston Villa, Newcastle và Tottenham ở những vòng cuối cùng của mùa giải năm nay. Trước Tottenham vượt trội về đẳng cấp, Burnley sẽ không có cơ hội gây bất ngờ. Với hai đối thủ còn lại, thầy trò HLV Mike Jackson cũng phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành được ít nhất 1 điểm.
Nếu kịch bản không mong muốn nhất xảy ra, Burnley sẽ bị đẩy xuống giải hạng Nhất Championship ở mùa giải năm sau. Điều này đồng nghĩa, đội bóng có biệt danh "The Clarets" phải gánh thiệt hại tài chính lên đến 115 triệu bảng.
Mức thiệt hại kể trên là quá lớn so với khả năng tài chính của Burnley, trong bối cảnh đội bóng này hiện chỉ có 50 triệu bảng tiền mặt dự trữ, giảm từ mức 80 triệu bảng năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tính đến tháng 7-2021, doanh thu của Burnley cũng giảm từ 134 triệu bảng xuống còn 115 triệu bảng.
Theo Daily Mail, mức thiệt hại 115 triệu bảng của Burnley gồm số nợ trị giá 65 triệu bảng vốn chỉ bị tính lãi 8% kể từ tháng 12-2025. Song, "The Clarets" sẽ buộc phải thanh toán một lần ngay lập tức nếu bị đẩy khỏi Ngoại hạng Anh trước năm 2026.
Phần thiệt hại còn lại, tương đương 50 triệu bảng, đến từ việc mất doanh thu bản quyền truyền hình và giảm tiền thưởng ở mùa giải đầu tiên sau khi xuống hạng.
Ngoài vấn đề kể trên, việc phải xuống chơi ở Championship còn buộc Burnley phải giảm đáng kể tiền lương dành cho các cầu thủ. Doanh thu từ việc bán cầu thủ cũng sẽ chịu tác động lớn do thị trường chuyển nhượng của giải này không thể so với mặt bằng chung tại Ngoại hạng Anh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.