Môn bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khép lại vào chiều 16-8 với sự phân hóa rõ nét về thực lực khi Thành phố Hồ Chí Minh và Công an nhân dân cùng giành 3 HCV, trong khi Hà Nội có 1 HCV.
Chiều 16-8, tại Nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng), hai trận chung kết đơn nam, đơn nữ đã khép lại Giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 thuộc chương trình thi đấu môn bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.
.jpg)
Ở trận chung kết đơn nữ, Trần Mai Ngọc (Công an nhân dân) đánh bại Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) 4-1 để lần đầu đăng quang tại Đại hội. Sau khi chia điểm ở hai ván đầu (Mai Ngọc thắng 11-8, Diệu Khánh thắng 11-2), tay vợt Công an nhân dân thi đấu ổn định, lần lượt thắng 11-9, 11-7 và 11-9 để hoàn tất chiến thắng.
Ở chung kết đơn nam, Đinh Anh Hoàng (Công an nhân dân) không cho tay vợt chủ nhà Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) nhiều cơ hội. Với lối đánh chủ động, những quả giật tấn công hiệu quả, Đinh Anh Hoàng thắng liên tiếp 11-7, 13-11, 11-5 và 11-7, qua đó giành HCV với chiến thắng 4-0.
Hai trận chung kết cuối cùng cũng đồng thời hoàn thiện bức tranh huy chương của môn bóng bàn tại Đại hội. Thành phố Hồ Chí Minh giành 3 HCV ở các nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam - nữ; Công an nhân dân cũng có 3 HCV ở đồng đội nam, đôi nam và đơn nữ; Hà Nội giành 1 HCV ở nội dung đồng đội nam.
.jpg)
Kết quả này phản ánh khá rõ sự chuyển dịch về thực lực cũng như hiệu quả đầu tư của các đơn vị trong những năm qua. Đáng chú ý nhất là Công an nhân dân đã chính thức chen chân vào nhóm dẫn đầu bóng bàn Việt Nam tại một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Với 3 HCV, trong đó có hai danh hiệu quan trọng ở nội dung đơn nam và đơn nữ, Công an nhân dân cho thấy lực lượng được chuẩn bị tốt và tạo nên sức cạnh tranh ngày càng rõ nét trong làng bóng bàn Việt Nam.
Trong khi đó, Hà Nội có quyền tiếc nuối. Đội nam đã giành HCV đồng đội, qua đó sớm hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 1 HCV, nhưng cơ hội để nâng cao thành tích là hoàn toàn có cơ sở. Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Thị Nga đều đã tiến sâu nhưng cùng dừng bước ở bán kết các nội dung đơn. Nếu một trong hai tay vợt tận dụng tốt cơ hội, bảng thành tích của Hà Nội có thể đã khác.
Dù vậy, 1 HCV vẫn là kết quả đáng ghi nhận với bóng bàn Hà Nội trong bối cảnh lực lượng đang có sự giao thời giữa các thế hệ. Đặc biệt, chức vô địch đồng đội nam đến trong điều kiện đội hình không được đánh giá cao về chiều sâu, cho thấy khả năng cạnh tranh của các tay vợt trẻ vẫn còn dư địa phát triển.
Nhìn từ Đại hội lần này, bản đồ bóng bàn Việt Nam đang có sự thay đổi đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị thế mạnh ở các nội dung nữ, Công an nhân dân nổi lên như một thế lực mới, còn Hà Nội cần thêm những giải pháp đầu tư, đào tạo và bổ sung lực lượng để lấy lại vị trí số 1 vốn từng thuộc về mình. Trong khi đó, các tay vợt Hải Phòng, Quân đội dù có những bước tiến rõ rệt nhưng vẫn cần thời gian để có thể nâng tầm, qua đó cạnh tranh HCV tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần sau.
.jpg)
Đại hội lần này vì thế không chỉ khép lại bằng những tấm huy chương, mà còn mở ra một cuộc cạnh tranh mới của bóng bàn Việt Nam. Với Hà Nội, tấm HCV đồng đội nam là điểm tựa để bắt đầu quá trình tái thiết; còn với Thành phố Hồ Chí Minh và Công an nhân dân, thành tích 3 HCV là lời khẳng định rằng cuộc đua ngôi đầu tại các giải đấu bóng bàn quốc gia thời gian tới sẽ ngày càng quyết liệt.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.