Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bốn hoạt động, nhóm hoạt động lớn tại Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nguyễn Thanh| 04/04/2023 07:53

(HNM) - Ngày 3-4, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thông tin về “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19-4.

“Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra từ ngày 14 đến 19-4, nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ; phát huy hiệu quả giá trị di sản vì mục tiêu chấn hưng văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tham dự lễ hội là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan; Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; đại diện lãnh đạo các địa phương có cộng đồng dân tộc tham gia các hoạt động.

“Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” gồm 4 hoạt động, nhóm hoạt động lớn. Cụ thể là: Diễn đàn văn hóa với chủ đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập hiện vật về văn hóa các tộc người; tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán các dân tộc như: Nghi lễ nông nghiệp truyền thống “Mang lúa về kho” của dân tộc Mạ tỉnh Lâm Đồng, Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng, lễ cúng Ché của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk, lễ Chá mùn của dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa; các hoạt động phối hợp biểu diễn, quảng bá giới thiệu hình ảnh, nét đặc sắc về võ cổ truyền Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bốn hoạt động, nhóm hoạt động lớn tại Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.