Chính trị

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa

Hương Ly- Ảnh: Quang Thái 21/10/2023 19:50

Phát biểu tại lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 (Lớp 1) chiều 21-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các học viên vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được trang bị, áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ sở, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 21-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 (Lớp 1). Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

t2-dai-bieu-.jpg
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, khóa XVII về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, đến nay, Thành ủy đã chỉ đạo hoàn thành tổ chức bồi dưỡng cho 91 đồng chí cán bộ quy hoạch nguồn ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 ở trong nước và 40 đồng chí đi bồi dưỡng ở Trung Quốc; 706 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; 197 cán bộ nguồn quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; hơn 1.000 Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn và đợt này thành phố tiếp tục tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho 461 đồng chí cán bộ quy hoạch nguồn Ủy viên ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

t2-trao-chung-chi-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao chứng chỉ cho các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng.
t2-trai-khen-(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Giấy khen tặng các học viên có thành tích xuất sắc.

Sau gần 2 tuần học tập với 18 chuyên đề (trong đó, có 2 chuyên đề đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị thuộc thành phố) và 1 buổi thảo luận chuyên đề, 189 học viên (lớp 1) đã được trang bị những kiến thức mới về chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những vấn đề đặt ra về xây dựng, phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

“Đây là những chuyên đề, mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm hay giúp cho mỗi học viên có thu hoạch riêng, có thêm kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào nhiệm vụ công tác ở địa phương, đơn vị”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

t2-a-bao-khen-(1).jpg
t2-a-vu-ha-.jpg
t2-a-luc-.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao chứng chỉ cho các học viên.

Biểu dương các học viên lớp bồi dưỡng đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt nhấn mạnh, nội dung bồi dưỡng, đào tạo của khóa học lần này có một số chuyên đề mới do các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố trực tiếp truyền đạt, được học viên đánh giá cao, như: Công tác cán bộ gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố; công tác xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh gắn với quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, phát triển đô thị; công tác xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa và công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và quản trị của người cán bộ trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa gắn với cải cách hành chính….

t2-phat-bieu-(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Chúc mừng 97% học viên của lớp bồi dưỡng đã đạt kết quả từ khá trở lên, trong đó, tỷ lệ giỏi và xuất sắc đạt hơn 63%; 15 đồng chí học viên tiêu biểu có thành tích cao trong học tập và hoạt động của lớp học được Ban Tổ chức Thành ủy tặng Giấy khen, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, kết quả này đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất cao của từng học viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan liên quan, trên cơ sở những nội dung cần rút kinh nghiệm, chủ động tham mưu đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy những giải pháp thực hiện cụ thể để tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố. Đồng thời, đề nghị các học viên vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được trang bị để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ sở, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục chủ động phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong để chuẩn bị chu đáo thực hiện tốt việc tổ chức lớp bồi dưỡng thứ 2 theo đúng kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.