Văn hóa

Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ những thước phim lịch sử

Nguyễn Dũng 25/07/2026 - 11:42

Không chỉ tái hiện những năm tháng hào hùng của dân tộc, những bộ phim lịch sử còn trở thành nhịp cầu đưa quá khứ đến gần hơn với hôm nay. Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, tình yêu đất nước, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc cũng được bồi đắp một cách tự nhiên trong mỗi người xem.

Những thước phim chạm vào ký ức

Ánh đèn trong khán phòng dần tắt. Trên màn ảnh, từng khuôn hình của “Hà Nội mùa đông năm 46” chậm rãi hiện lên, đưa người xem trở về mùa đông lịch sử năm 1946, thời khắc quân và dân Thủ đô bước vào cuộc kháng chiến đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng.

Không còn những trang sách hay bài giảng quen thuộc, lịch sử hiện diện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Có những lúc cả khán phòng lặng đi trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh, cũng có những tràng vỗ tay vang lên khi tinh thần bất khuất của người Hà Nội được tái hiện đầy xúc động. Với nhiều bạn trẻ, đó không đơn thuần là một buổi xem phim, mà là hành trình trở về với ký ức dân tộc để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

chieu-phim-6(1).jpg
Các bạn trẻ theo dõi bộ phim “Hà Nội mùa đông năm 46”. Ảnh: ĐP

Đó cũng là điểm nhấn của chương trình "Thước phim đỏ" với chủ đề "Khơi dậy hào hùng - Truyền tải lịch sử", do Đoàn phường Tây Hồ và Đoàn phường Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Sau buổi chiếu, không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi với phần mini game tìm hiểu lịch sử. Những cánh tay liên tục giơ lên, những câu trả lời nối tiếp nhau cho thấy lịch sử không còn là những mốc thời gian khô cứng mà đã trở thành những câu chuyện được người trẻ chủ động khám phá. Khi cảm xúc được đánh thức, tri thức cũng được tiếp nhận một cách tự nhiên, và lòng tự hào dân tộc được nuôi dưỡng từ những điều rất gần gũi.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Tây Hồ Đinh Ngọc Thanh cho biết: "Mô hình "Thước phim đỏ" được triển khai nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Từ hoạt động này góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hun đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc".

Điều đáng quý chương trình mang lại có lẽ không chỉ là một buổi chiếu phim, mà là cách điện ảnh giúp người trẻ đến gần hơn với lịch sử. Khi những câu chuyện về lòng quả cảm và sự hy sinh chạm đến trái tim, tình yêu đất nước cũng được gieo mầm một cách tự nhiên, bền bỉ.

Từ màn chiếu cộng đồng đến dòng chảy văn hóa yêu nước

Nếu "Thước phim đỏ" đưa lịch sử đến gần đoàn viên, thanh niên thì Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ lại mở rộng không gian ấy đến với cộng đồng.

chieu-phim-3.jpg
Chương trình chiếu phim lưu động do Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức. Ảnh: Ngọc Trâm

Từ ngày 20 đến 27-7, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức Tuần phim tuyên truyền phục vụ nhân dân tại Rạp Kim Đồng, Rạp 2/9 và nhiều điểm chiếu lưu động ở các xã, phường. Những tác phẩm như Mưa đỏ, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Những người viết huyền thoại, Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Đào, Phở và Piano... đã đưa những câu chuyện về chiến tranh, hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước đến gần hơn với công chúng.

Đặc biệt, những buổi chiếu lưu động giữa các khu dân cư đã tạo nên những hình ảnh đẹp của đời sống văn hóa cơ sở. Trẻ em, thanh niên, các gia đình và cả những cựu chiến binh cùng ngồi bên nhau dõi theo từng thước phim. Chỉ trong hai ngày, sáu điểm chiếu tại các xã Yên Lãng, Hương Sơn, Hưng Đạo và Chương Dương đã thu hút hơn 800 lượt người dân.

Bạn Trần Hồng Vân (xã Chương Dương) cho biết: “Những thước phim giàu cảm xúc không chỉ tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tri ân và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng”.

chieu-phim-1.jpg
Các bộ phim được chiếu trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ở quy mô cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ từ ngày 21 đến 28-7 với nhiều hoạt động chiếu phim, giao lưu và tri ân người có công với cách mạng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, thông qua việc giới thiệu những tác phẩm điện ảnh cách mạng giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật, chương trình góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, nhân văn, bồi đắp lý tưởng cách mạng và lòng tự hào dân tộc, nhất là với thế hệ trẻ.

Mỗi thước phim khép lại là một khoảng lặng để người xem nghĩ về những gì cha ông đã đánh đổi cho nền độc lập hôm nay. Cũng từ những khoảng lặng ấy, lịch sử không chỉ được nhớ đến trong những ngày kỷ niệm, mà tiếp tục sống trong nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của mỗi người đối với Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ những thước phim lịch sử

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.