Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

ANHTHU| 02/12/2004 08:07

Một ngày tháng 8-2003, qua công tác trinh sát, CA huyện Thanh Trì đã khám phá và bắt giữ 2 đối tượng buôn bán ma túy là Đinh Mạnh Cường (SN 1964, trú tại Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1966, trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Vụ án tưởng như khép lại vì đối tượng và tang vật đã rõ ràng.

Một ngày tháng 8-2003, qua công tác trinh sát, CA huyện Thanh Trì đã khám phá và bắt giữ 2 đối tượng buôn bán ma túy là Đinh Mạnh Cường (SN 1964, trú tại Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1966, trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Vụ án tưởng như khép lại vì đối tượng và tang vật đã rõ ràng.

Nhưng từ đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội tìm ra đầu mối của một đường dây ma túy quy mô lớn, hoạt động liên tục trong nhiều năm (từ năm 2000 đến năm 2004), kết nối Sơn La, Hà Tây, Hà Nội thành một “tuyến” ma túy. Sau hơn 1 năm điều tra, vụ án đã có thể khép lại...

Từ lời khai của Đinh Mạnh Cường, các trinh sát của Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội ngược dòng ma túy, lên tận Sơn La tìm nguồn gốc của số “hàng trắng” mà bọn Cường, Khánh tiêu thụ tại Hà Nội. Một ngày giáp Tết Giáp Thân, trời rét căm căm, được sự giúp đỡ của CA địa phương, các trinh sát bí mật tiếp cận ngôi nhà của Sồng A Gia (SN 1957) tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này. Sự việc diễn ra quá nhanh, Sồng A Gia ngồi chết lặng, để cho CA bắt gọn cả bạn hàng người nước ngoài Gư A Sông và tang vật là 11,25kg hêrôin (29 bánh hêrôin và 1kg bột rời), 764 viên ma túy tổng hợp, 1 súng ngắn. Đến đây, manh mối của một đường dây ma túy đã rõ, cơ quan công an đã có thể phác họa được sơ đồ quan hệ của một “phường buôn” giết người.

Mắt xích nổi cộm nhất của đường dây, kẻ đóng vai trò “con thoi” nối nguồn hàng và những kẻ tiêu thụ tại các địa phương là Đinh Mạnh Cường. Qua sự trung chuyển của Cường, hàng chục bánh hêrôin từ nguồn Sồng A Gia đến tay các đối tượng Đỗ Văn Lạc cùng vợ là Khuất Thị Hoa (ở Hà Tây), vợ chồng Nguyễn Ngọc Khánh và Trần Thị Hương (Thanh Trì, Hà Nội), Trịnh Thị Hằng (Tây Hồ, Hà Nội), Trịnh Thị Hải Hà (Thanh Trì, Hà Nội, em ruột của Hằng), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cường cũng chính là kẻ môi giới cho một vài “con thoi” khác tìm đến Sồng A Gia...

Cùng đóng vai trò “con thoi” như Đinh Mạnh Cường là một số đối tượng: Trịnh Văn Hòa (SN 1960, ở Chương Mỹ, Hà Tây), Đặng Đình Hùng (SN 1946, ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), Giàng A Thào (Mộc Châu, Sơn La), Bùi Thị Thơm (vợ Cường), Trần Thanh Tùng (SN 1965, ở 45 ngõ 162 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, hiện bỏ trốn). Những đối tượng này cùng với Đinh Mạnh Cường đã mua của Sồng A Gia tổng cộng 4,8kg thuốc phiện, 764 viên ma túy tổng hợp, 73 bánh, 2 chỉhêrôin (gần 25kg). Số ma túy này chủ yếu được tiêu thụ trên địa bàn Hà Tây và Hà Nội.

Từ vụ án này, có thể nhận thấy thủ đoạn vừa liều lĩnh vừa tinh vi của bọn tội phạm. Nếu như Đinh Mạnh Cường và Giàng A Thào là con nghiện, từ nhu cầu sử dụng dẫn đến hành vi mua bán ma túy, thì những đối tượng khác đều rắp tâm làm giàu bằng cách buôn bán thứ hàng siêu lợi nhuận này. Ngay cả khi bị lực lượng công an truy quét mạnh, nhiều kẻ vẫn không chịu từ bỏ con đường phạm pháp, tiếp tục dấn sâu vào tội lỗi. Tháng 4-2003, đối tượng Đỗ Văn Lạc bị CA Hà Tây bắt giữ về tội buôn bán trái phép chất ma túy. ở nhà, vợ y là Khuất Thị Hoa tiếp tục móc nối với Đinh Mạnh Cường, tiếp tục mua hêrôin từ nguồn Sồng A Gia. Đối tượng Trịnh Văn Hòa có anh trai đã bị bắt về tội buôn bán ma túy nhưng không hề tỉnh ngộ, vẫn liều lĩnh tham gia buôn bán ma túy với Sồng A Gia. Quá trình buôn bán ma túy giữa các đối tượng có lúc diễn ra ngang nhiên, trắng trợn tại nhà Sồng A Gia, có lúc lại được thực hiện bí mật, trao đổi bằng điện thoại di động, giao nhận hàng tại những điểm vắng. Phần đông các đối tượng khi bị bắt đều quanh co chối tội hoặc giấu tội...

Hiện nay, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Sồng A Gia và đồng bọn buôn bán trái phép chất ma túy. Theo nhận định của cơ quan CA, đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, hoạt độngtrên địa bàn rộng, trong thời gian dài, số lượng ma túy lớn. Chắc chắn, trong thời gian gần, những kẻ buôn bán cái chết trắng sẽ phải trả giá...

HNM

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.