Đối ngoại

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp gỡ đại diện các đối tác tham dự AMM-56

Theo Nguyễn Thúc – TTXVN 15/07/2023 - 08:04

Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị; Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J.Blinken...

Ngày 14-7, Bộ Ngoại giao thông tin, nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị; Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J.Blinken; Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa; Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Joseph Borell vào ngày 13-7.

Tại cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, hai bên đánh giá cao, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10-2022) và những kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 6-2023).

Hai bên nhất trí sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển, thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC và cùng các nước ASEAN phấn đấu sớm đạt COC thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế...

* Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, hướng tới nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp. Ngoại trưởng Antony Blinken nhất trí sẽ phối hợp với phía Việt Nam triển khai hiệu quả kết quả của điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden (30-3-2023), đặc biệt là thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết...

* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, hai Bộ trưởng nhất trí, để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và giao lưu giữa các địa phương và người dân nhằm vun đắp sự tin cậy và mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

* Trong cuộc trao đổi với Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borell, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và cùng thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do

Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị, các nước thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); mong EU sớm xem xét gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản của Việt Nam.

* Trong hai ngày 13 và 14-7 cũng đã diễn ra các hội nghị trong khuôn khổ AMM-56 như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF); Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia cấp cao Đông Á (EAS); ASEAN và 3 nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (ASEAN+3); ASEAN - Trung Quốc; ASEAN - Mỹ; ASEAN - EU…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp gỡ đại diện các đối tác tham dự AMM-56

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.