Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bổ sung tính năng khai báo y tế cho người nhập cảnh trên PC-Covid

Châu Anh| 17/03/2022 11:49

(HNMO) - Cùng với khai báo y tế tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn (hoặc sử dụng ứng dụng Vietnam Health Declaration), sắp tới người nhập cảnh vào Việt Nam có thể khai báo y tế qua ứng dụng phòng, chống dịch PC-Covid. Đề xuất trên được Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế thống nhất bổ sung chức năng mới cho ứng dụng phòng, chống dịch PC-Covid nhằm tạo thuận tiện cho người dân không phải khai lại thông tin liên quan.

Theo Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), chức năng khai báo y tế cho người nhập cảnh trên ứng dụng PC-Covid đã được đơn vị phát triển bổ sung vào phiên bản mới của ứng dụng.

Phiên bản mới đang đợi duyệt lên các kho ứng dụng của Google, Apple, dự kiến sẽ xuất hiện trên CH Play (Google) và Apple Store (Apple) vào cuối tuần này. Như vậy, ngoài khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa, người dùng PC-Covid còn có thể khai báo y tế khi nhập cảnh.

Khai báo y tế lần đầu với người nhập cảnh vào Việt Nam cơ bản đã đáp ứng, nhưng với những người đã ở Việt Nam, cài ứng dụng PC-Covid hoặc VNeID, khi nhập cảnh trở lại Việt Nam thì không tận dụng được những thông tin đã có mà phải khai lại, gây bất tiện. Đặc biệt là khi Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, số lượng người dân trong nước đi ra nước ngoài và nhập cảnh trở lại ngày càng nhiều.

Do vậy để thuận tiện cho người nhập cảnh, ngoài cách khai báo như hiện nay, người nhập cảnh vào Việt Nam còn có thể khai báo ngay trên PC-Covid. Việc này sẽ tạo thuận lợi cho người dùng khi đã sử dụng PC-Covid trước đó, họ không cần nhập lại thông tin cá nhân, giảm thời gian khai báo thông tin.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị y tế có thẩm quyền tại các cửa khẩu chấp nhận mã QR khai báo y tế nhập cảnh trên ứng dụng PC-Covid. Khi đó, người nhập cảnh vào Việt Nam đã sử dụng ứng dụng PC-Covid có thể khai báo y tế nhập cảnh và sử dụng trong quá trình lưu trú tại Việt Nam mà không phải khai báo lại thông tin.

Thời gian tới, ứng dụng PC-Covid sẽ bổ sung tính năng cho phép đăng ký, đăng nhập có xác thực bằng email, thay vì chỉ có xác thực OTP qua số điện thoại. Theo đó, sau khi nhập địa chỉ email lúc cài PC-Covid, người dùng sẽ nhận được mã xác thực được gửi vào email, sau khi nhập mã xác thực này có thể sử dụng các tính năng đầy đủ trên PC-Covid như khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, quét mã QR, gửi phản ánh...

Hãy cài đặt Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (PC-Covid) để khai báo y tế, bảo vệ mình và bảo vệ mọi người:

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bổ sung tính năng khai báo y tế cho người nhập cảnh trên PC-Covid

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.