Hà Nội kết nối

Bình Dương có những thay đổi chiến lược, phát triển hướng bền vững

Hà Phạm 07/11/2023 - 20:56

Đoàn cán bộ khảo sát thực tế nhóm 2 - Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đi thực tế và làm việc tại tỉnh Bình Dương.

kt1.jpg
Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan Vườn ươm doanh nghiệp, Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore.

Ngày 7-11, Đoàn cán bộ khảo sát thực tế nhóm 2 - Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã đi tham quan thực tế về phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Bình Dương.

Cùng đi với Đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi; lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương.

Đoàn đã tham quan Nhà hát Mỹ Phước; Thành phố mới Bình Dương; Khu công nghiệp Mỹ Phước 1,2,3; Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II; các dự án nhà ở xã hội của Tổng công ty Becamex IDC; Trường Đại học quốc tế Miền Đông; Vườn ươm doanh nghiệp, Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore; Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) Bình Dương.

Trưởng đoàn công tác Trần Tuấn Anh đánh giá cao những bước phát triển của Bình Dương sau hơn 25 năm tách tỉnh. Từ việc chỉ chú trọng vào phát triển công nghiệp, Bình Dương đã phát triển theo hướng công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ và đô thị, xây dựng thành phố thông minh nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế và giải quyết có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội.

Đặc biệt, Bình Dương đã có những thay đổi chiến lược, trong đó đã đẩy mạnh quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị về các địa phương phía Bắc, gắn với đầu tư hạ tầng hiện đại và đồng bộ, góp phần tạo lợi thế thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương có những thay đổi chiến lược, phát triển hướng bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.