Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bình Định đón 200.000 lượt du khách dịp nghỉ lễ

Vương Trung| 02/05/2022 19:09

(HNMO) - Bình Định với bờ biển dài, khung cảnh nguyên sơ và nhiều địa danh du lịch, được du khách cả nước tìm về ngày một nhiều trong thời gian qua. Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để nhanh chóng khôi phục và phát triển hơn nữa ngành dịch vụ quan trọng này.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn) đông nghịt du khách dự khai mạc Lễ hội Du lịch Bình Định năm 2022. 

Chiều 2-5, anh Trương Chí Khang (ngụ tại phường Võ Thị Sáu, quận 3) cùng nhóm bạn của mình trải nghiệm dịch vụ đi bộ dưới đáy biển tại vùng biển Hòn Sẹo 9, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn. Anh hào hứng chia sẻ: “Tôi chọn Bình Định làm nơi du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ để vừa được tham gia giải chạy MerryLand Quy Nhơn Run 2022 (kết thúc hôm 1-5) với hàng nghìn người tham gia, vừa được thăm lại những địa danh nổi tiếng mà tôi đã từng đến cách đây vài năm như Eo Gió, bãi tắm Nam Phương, mộ Hàn Mặc Tử. Tôi thấy Quy Nhơn - Bình Định đã đẹp lên nhiều so với lần trước ghé thăm”.

Còn chị Trần Phương Dung, một du khách đến từ Hà Nội nói: “Mấy ngày qua, gia đình tôi đã đi thăm 2 cụm tháp Chăm gần Quy Nhơn; thăm Bảo tàng Quang Trung ở vùng đất Tây Sơn huyền thoại và tắm biển Kỳ Co hoang sơ. Đi Bình Định rất tiện vì có đường bay thẳng từ Hà Nội. Giá cả dịch vụ cao điểm du lịch tại đây không đắt...”

Eo Gió, một địa danh du lịch nổi tiếng ở Bình Định.

Bảo tàng Quang Trung là địa danh thu hút du khách khi họ đến Bình Định. Ảnh: Đình Hùng​​

Theo tính toán sơ bộ của ngành Du lịch, những ngày nghỉ lễ vừa qua, tỉnh ước tính đón được khoảng 200.000 lượt du khách. Các khách sạn 1-2 sao đạt công suất phòng khoảng 80%, khách sạn 3-4 sao, nhất là các khách sạn ven biển đạt công suất phòng đến 90%. Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định Trần Văn Thanh nhận xét, cũng giống như đợt nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, du khách đến Bình Định dịp này phần lớn đi nhóm nhỏ, khách gia đình. Lượng khách đến bằng đường hàng không tăng mạnh.

Năm 2019, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Bình Định đón khoảng 5 triệu lượt du khách/năm doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng, đóng góp 18% GRDP cho địa phương. Trải qua 2 năm khó khăn, ngay sau khi Chính phủ cho phép mở cửa trở lại thị trường du lịch, từ ngày 15-3, đến nay đã có gần 1 triệu lượt du khách đến Bình Định, tăng 27%; doanh thu đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long chia sẻ: “Tiềm năng du lịch của địa phương là rất lớn. Bình Định có khoảng 200 di tích lịch sử, di sản; nhiều di tích độc đáo của các vương triều Champa, nhà Tây Sơn… Bình Định là nơi phát tích, phôi thai chữ quốc ngữ, bài chòi, hát tuồng và là quê hương của các nhà thơ, nhà văn hóa lớn như Đào Tấn, Xuân Diệu, Chế Lan Viên và Yến Lan”. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phi Long nhận định, du lịch Bình Định cần có thêm nhiều nỗ lực để khai thác hết tiềm năng của ngành dịch vụ quan trọng này.

Bình Định còn nhiều tài nguyên du lịch hoang sơ chờ được khai thác hiệu quả và bền vững.

Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường liên kết với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá du lịch với du khách trong và ngoài nước, đồng thời nỗ lực nâng cấp hệ thống dịch vụ, giao thông đường bộ và đường không. Tỉnh Bình Định phấn đấu đến năm 2025 thu hút 8 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế đến mỗi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định đón 200.000 lượt du khách dịp nghỉ lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.