Chính trị

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự lễ gắn biển 6 công trình văn hóa - xã hội tại quận Long Biên

Hà Vũ, ảnh: Viết Thành 31/08/2023 - 11:51

Sáng 31-8, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tới dự lễ gắn biển cụm công trình chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên(6/11/2003 - 6/11/2023).

img_2073.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự buổi lễ.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà...

img_2071.jpeg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà trao chứng nhận công trình kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng quận Long Biên.

6 công trình gắn biển của quận Long Biên gồm cụm 3 vườn hoa phường Phúc Đồng (gắn biển cấp thành phố) và cụm 3 trường học: Trường Mầm non đô thị Sài Đồng; Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng và Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (gắn biển cấp quận).

img_2075.jpeg
Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà báo cáo.

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, cụm công trình vườn hoa, trường học gắn biển lần này được đầu tư từ ngân sách quận, với tổng diện tích hơn 38.900m2 và tổng mức đầu tư 541,06 tỷ đồng.

Trong đó, cụm 3 vườn hoa có diện tích hơn 12.860m2, tổng mức đầu tư 25,29 tỷ đồng. Cụm 3 trường học gồm: Trường Mầm non đô thị Sài Đồng, Tiểu học đô thị Sài Đồng và THCS Nguyễn Gia Thiều với tổng mức đầu tư 515,77 tỷ đồng; bổ sung 69 lớp học bảo đảm mục tiêu, định hướng là cụm trường đạt tiêu chuẩn trường chất lượng cao.

img_2072.jpeg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8-4-2022 của HĐND thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, quận Long Biên đã chủ động trong công tác quy hoạch, tiếp tục phát triển đô thị đồng bộ gắn với cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, trong đó đặc biệt quan tâm rà soát, dành quỹ đất đầu tư xây dựng các công viên, cây xanh, vườn hoa, hồ nước. Ngoài cụm 3 vườn hoa tại phường Phúc Đồng, từ đầu năm đến nay, quận đã tập trung đầu tư xây dựng mới 2 công viên - hồ nước, cải tạo sửa chữa 15 vườn hoa, cây xanh; thực hiện công tác duy tu duy trì 39 vườn hoa, dải phân cách.

img_2076.jpeg
Lãnh đạo thành phố và quận Long Biên cắt băng khánh thành 6 công trình văn hóa - xã hội.

Quận cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn theo hướng chuẩn hóa và hội nhập quốc tế. Năm 2023, quận đã hoàn thành xây mới và đưa vào phục vụ khai giảng 6 trường; đầu tư cải tạo, nâng cấp 2 trường; cải tạo chống xuống cấp 14 trường; tăng thêm 149 phòng học so với năm học trước.

img_2070.jpeg
Lãnh đạo thành phố và quận Long Biên mở biển công trình vườn hoa phường Phúc Đồng.

“Với mục tiêu phát triển giao dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, quận tiếp tục rà soát các ô quy hoạch để xây dựng lộ trình bảo đảm hệ thống trường đạt tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao và từng bước tiến tới tự chủ”, Chủ tịch UBND quận Long Biên nói.

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đánh giá sự tập trung đầu tư vào lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục mà quận Long Biên đã và đang thực hiện đi đúng và trúng với chủ trương của thành phố về ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách vào 3 lĩnh vực trọng yếu là y tế, giáo dục và văn hóa.

img_2074.jpeg
Lãnh đạo thành phố và quận Long Biên làm lễ mở biển công trình Trường THCS Nguyễn Gia Thiều.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, trong 20 năm xây dựng và phát triển, quận Long Biên luôn chủ động, tập trung, quyết liệt, ưu tiên dành nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với đẩy nhanh đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng tới đô thị “Xanh - sạch - đẹp - văn minh”, trở thành một trong những quận “đáng sống”.

Quận còn là đơn vị tiên phong đi đầu của thành phố trong việc nhiều lĩnh vực như: Đề xuất ứng vốn đầu tư từ ngân sách quận thực hiện các dự án đầu tư cấp thành phố; chủ động trong việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện đầu tư theo quy hoạch; đầu tư và xây dựng trường chất lượng cao, trường học điện tử; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và cải cải cách hành chính...

img_2067.jpeg
Lãnh đạo thành phố và quận Long Biên làm lễ mở biển công trình Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà đề nghị quận Long Biên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 5-5-2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; triển khai hiệu quả công tác đầu và quản lý sau đầu tư, đặc biệt đối với các công trình công cộng, trường học, thiết chế văn hóa nhằm phục vụ đời sống ngày càng cao của nhân dân.

img_2066.jpeg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng với học sinh Trường Mầm non đô thị Sài Đồng.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng hoa chúc mừng về những thành công của quận Long Biên; thực hiện các nghi lễ như trao bằng chứng nhận, khai trương và gắn biến các công trình.

img_2063.jpeg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các em học sinh lắp ráp mô hình rô bốt tại lớp học sáng tạo, Trường Mầm non đô thị Sài Đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự lễ gắn biển 6 công trình văn hóa - xã hội tại quận Long Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.