Chính trị

Quận Long Biên: 232 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập

Hà Vũ 12/07/2023 - 16:28

Kỷ niệm 20 năm thành lập quận (2003-2023), quận Long Biên có 232 công trình, phần việc, hoạt động kỷ niệm. Đến nay, 226/232 công trình, phần việc, hoạt động được triển khai bảo đảm tiến độ, thời gian. Trong đó, 53 công trình, phần việc đã hoàn thành; 5 công trình cấp quận đã được tổ chức khánh thành gắn biển được dư luận và nhân dân đánh giá cao.

Đây là nội dung được nêu ra tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 12-7. Nội dung hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; thảo luận và cho ý kiến đối với một số nội dung trọng tâm khác.

img_0862.jpeg
Bí thư Quận uỷ Long Biên Đường Hoài Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được một số kết quả quan trọng: thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước thực hiện gần 4.050 tỷ đồng, đạt 36% so với dự toán giao đầu năm, 75% so với cùng kỳ 2022; chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.801 tỷ đồng, đạt 61% dự toán chi quận giao đầu năm (trong đó chi đầu tư 1.288 tỷ bằng 69% dự toán chi quận giao, 143% dự toán chi thành phố giao).

Đáng chú ý, 226/232 công trình, phần việc, hoạt động chào mừng từ quận tới cơ sở được triển khai đảm bảo tiến độ, thời gian (trong đó có 53 công trình, phần việc đã hoàn thành).

Quận đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án thuộc nhóm dự án chào mừng 20 năm ngày thành lập quận: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, Cự Khối, quận Long Biên; xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê hữu Đuống, đoạn từ Đình Hội Xá đến cầu Phù Đổng, phường Phúc Lợi; tổ chức khánh thành gắn biển 5 công trình cấp quận.

Các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận tiếp tục được duy trì thực hiện tốt; có bước tiến bộ. Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực Quận uỷ kết luận, chỉ đạo 108 nội dung; đã thực hiện 52/108 nội dung, đang thực hiện 56/108 nội dung (trong hạn).

Toàn Đảng bộ quận đã kết nạp 101 đảng viên, đạt 56,11% kế hoạch năm (trong đó có 4 đảng viên là học sinh lớp 12 các trường THPT trên địa bàn theo Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24-10-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội). Quận cũng đã hoàn thành cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đối với 100% chi, đảng bộ đủ điều kiện. Đến nay, 388/512 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ quận đã ứng dụng trong sinh hoạt chi bộ, đạt tỷ lệ 75,78%.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Đảng, kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên: 232 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.