Y tế

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động:Giảm tải và hiện đại hóa kỹ thuật chuyên sâu

Thảo Hương 04/08/2026 - 15:37

Ngày 4-8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đưa cơ sở 2 tại xã Quốc Oai (Hà Nội) vào hoạt động. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa, góp phần phát triển hệ thống y tế hiện đại, chất lượng, lấy người dân làm trung tâm.

Nhìn vào quá trình đầu tư và vận hành cơ sở 2, có thể thấy rõ định hướng nâng cao tối đa chất lượng khám, chữa bệnh. Bên cạnh hệ thống kỹ thuật hiện đại, bệnh viện xây dựng mô hình phục vụ hướng đến trải nghiệm người bệnh, với không gian khám, điều trị đồng bộ, chương trình chuyên gia đồng hành, lựa chọn bác sĩ trong một số dịch vụ, cùng các giải pháp hỗ trợ người bệnh ngay từ khâu tiếp cận. Đây không phải những tiện ích mang tính bổ sung, mà phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của các bệnh viện công hiện nay là đưa chất lượng phục vụ trở thành một phần của chất lượng khám, chữa bệnh.

W_1785816127178_1579102815156366642_7412749737709054727_68a40ffd4bc631eaa36545e68a2155e5.jpg
GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm hỏi, động viên sản phụ tới khám trong ngày đầu cơ sở 2 đi vào hoạt động. Ảnh: Hương Thảo

Là một trong hơn 10 sản phụ đầu tiên được thực hiện phẫu thuật ngay trong ngày cơ sở 2 chính thức hoạt động, chị Hoàng Thị Liêm (31 tuổi, phường Dương Nội, Hà Nội) chia sẻ: "Sau 7 năm hiếm muộn mới có thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tôi chọn cơ sở 2 của bệnh viện Phụ sản Trung ương để sinh con đầu lòng vì tin tưởng đội ngũ bác sĩ đầu ngành bên cạnh hệ thống trang thiết bị hiện đại cộng với không gian khang trang, sạch đẹp tại đây".

Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, cơ sở 2 có khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, quy mô 300 giường nội trú, triển khai đầy đủ các dịch vụ sản phụ khoa cơ bản. Nhờ đó, góp phần giảm tải đáng kể cho cơ sở chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực phía Tây Hà Nội và các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Đây cũng là tiền đề để từng bước phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, chuyên sâu như ung thư phụ khoa, gen và tế bào gốc - những lĩnh vực trước đây còn hạn chế do thiếu mặt bằng.

W_1785816127136_1579102815156366642_7412749737709054727_0710ae45e1b816ce0797db1020db0cd1.jpg
Niềm vui của sản phụ khi đến khám tại cơ sở 2, bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Hương Thảo

"Có khá nhiều quan điểm mà tôi cho rằng chưa đầy đủ trong quản lý bệnh viện. Theo đó, chỉ có chuyên môn tốt là đủ. Nhưng tôi cho rằng không phải như vậy. Song song với chuyên môn cao phải là tinh thần, thái độ phục vụ và điều kiện chăm sóc người bệnh, từ mặt bằng, trang thiết bị, giường bệnh, khu vệ sinh đến nơi ăn, chỗ ở của người bệnh trong thời gian điều trị. Tất cả những yếu tố đó đều góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giúp người bệnh nhanh hồi phục", GS.TS Nguyễn Duy Ánh nói.

W_1785816348092_1579102815156366642_7412749737709054727_4a1d884f0fa2e1ae45835a2a6a9f642b.jpg
Ngay trong ngày đầu đi vào hoạt động, cơ sở 2 của BV Phụ sản Trung ương đã đón tiếp nhiều bệnh nhân tới khám, điều trị. Ảnh: PV

Trong giai đoạn đầu, cơ sở 2 triển khai đầy đủ các dịch vụ sản phụ khoa cơ bản, với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm được điều động từ cơ sở 1 nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn. Trong khi đó, cơ sở 1 vẫn duy trì hoạt động khám, cấp cứu và điều trị thường quy, với sự kết hợp giữa đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm và lực lượng trẻ.

Ở góc độ địa phương, bà Kiều Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, cho biết: "Việc cơ sở 2 của bệnh viện Phụ sản Trung ương đi vào hoạt động tại khu vực là niềm vui lớn đối với chính quyền và người dân. Chúng tôi kỳ vọng thời gian tới BV sẽ phát triển ngày càng hiện đại, nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân không chỉ trên địa bàn xã Kiều Phú mà còn của các địa phương xung quanh".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động: Giảm tải và hiện đại hóa kỹ thuật chuyên sâu

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.