Y tế

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có giám đốc mới

Thu Trang 05/02/2024 - 18:08

Ngày 5-2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc bệnh viện.

Tại hội nghị, Sở Y tế Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ-bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong thời hạn 5 năm.

giam-doc-moi-bv-phu-san-ha-noi.jpg
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho ông Mai Trọng Hưng.

Tiến sĩ Mai Trọng Hưng sinh năm 1971, quê Thanh Hóa, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vào năm 2017. Ngày 3-1-2024, ông được giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện sau khi GS.TS Nguyễn Duy Ánh được điều động giữ chức Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đánh giá, bác sĩ Mai Trọng Hưng là một bác sĩ sản phụ khoa trưởng thành từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có nhiều năm công tác và kinh qua nhiều vị trí trong bệnh viện. Bà Trần Thị Nhị Hà hy vọng, trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ Mai Trọng Hưng phát huy thế mạnh của mình, cùng với tập thể cán bộ, viên chức, người lao động xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển hơn nữa.

Tiếp nhận nhiệm vụ, ông Mai Trọng Hưng chia sẻ, ngành Y tế nói chung và ngành sản phụ khoa nói riêng đang chứng kiến nhiều sự chuyển biến rất to lớn trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Với cương vị mới được phân công, ông Mai Trọng Hưng hứa sẽ cố gắng hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban giám đốc các cấp để đưa ra những giải pháp kịp thời, phát triển Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bền vững, với mục tiêu cuối cùng là mang lại chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện hạng I thuộc Hà Nội, cũng là một trong 4 bệnh viện tuyến cuối về phụ sản trên cả nước. Những năm gần đây, bệnh viện được đầu tư, nâng tầm về chất lượng khám, chữa bệnh. Theo báo cáo, trong năm 2023, bệnh viện tiếp nhận 330.000 lượt khám ngoại trú, điều trị nội trú cho 55.000 lượt, đỡ đẻ cho 30.000 ca, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 93%.

Đặc biệt, trong năm 2023, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật đỉnh cao với 941 ca can thiệp bào thai, cứu sống hàng nghìn trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có giám đốc mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.