Sáng 9-7, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã diễn ra hội thảo khoa học chuyên ngành nội khoa năm 2025, nhằm cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm giữa các bệnh viện trung ương và bệnh viện Hà Nội.
Dự hội thảo có GS.TS Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch hội Nội khoa Việt Nam; TS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; cùng các chuyên gia, bác sĩ đến từ các bệnh viện trung ương và thành phố Hà Nội.
Hội thảo diễn ra với hai phiên gồm: Nội khoa can thiệp - xu hướng điều trị can thiệp ít xâm lấn; Nội khoa tổng hợp - cập nhật chẩn đoán, điều trị, ca bệnh nổi bật.
Hội thảo quy tụ các báo cáo khoa học của các chuyên gia trong lĩnh vực nội khoa đến từ Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y 103… và nghiên cứu của các bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đây là dịp để các y, bác sĩ nói chung và các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Đông nói riêng có cơ hội học tập, cập nhật và trao đổi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng, giúp nâng cao năng lực trong công tác khám, chữa bệnh.
Tại hội thảo, các báo cáo viên trình bày các nội dung như: Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch chi dưới mạn tính của PGS.TS Trần Đức Hùng, Bệnh viện Quân y 103; Đặc điểm tràn dịch màng phổi trên bệnh nhân đợt cấp suy tim mạn của bác sĩ Nguyễn Thị Huế, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; Ứng dụng mở khí quản nhanh qua da bằng công cụ Percutwist của bác sĩ Đoàn Mạnh Tuấn, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, song song với công tác khám chữa bệnh, bệnh viện luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo và chỉ đạo tuyến. Việc kí kết hợp tác toàn diện với các bệnh viện, trung tâm y tế trong khu vực, kí kết hợp tác đào tạo với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước là một bước đi quan trọng thể hiện tầm nhìn và chiến lược của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện trong việc đẩy mạnh phát triển chuyên môn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.