Ngày 11-8, Bệnh viện đa khoa Hoài Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội) khai trương Đơn nguyên Thận nhân tạo thuộc Khoa Cấp cứu. Việc triển khai Đơn nguyên Thận nhân tạo là bước phát triển quan trọng trong điều trị chuyên sâu, giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại quê nhà.
Nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện đa khoa Hoài Đức đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nguồn lực từ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và nhân sự chất lượng cao. Đặc biệt, dự án Đơn nguyên Thận nhân tạo đã nhận được sự đồng hành, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn toàn diện từ các bác sĩ đầu ngành về thận học và lọc máu của Bệnh viện Thận Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ghi nhận sự phát triển của Bệnh viện đa khoa Hoài Đức trong nhiều năm qua, là địa chỉ tin cậy đối với người bệnh; đồng thời khẳng định việc đưa Đơn nguyên Thận nhân tạo đi vào hoạt động không chỉ nằm trong định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, mà còn mang lại những kỳ vọng cho những người dân suy thận, phải chạy thận trên địa bàn.

TS.BS Đoàn Thịnh Trường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoài Đức cho biết, Đơn nguyên Thận nhân tạo được đầu tư 10 máy chạy thận cùng hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật đồng bộ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị và chạy thận định kỳ cho người bệnh. Việc đưa Đơn nguyên Thận nhân tạo vào hoạt động mới chỉ là bước khởi đầu, quan trọng nhất là phải vận hành đơn nguyên thực sự hiệu quả với mục tiêu lấy sức khỏe người bệnh làm trung tâm.

Việc triển khai Đơn nguyên Thận nhân tạo ngay tại tuyến cơ sở giúp người bệnh tại xã Hoài Đức và các xã lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, không phải chuyển tuyến chạy thận. Qua đó, giảm đáng kể chi phí và thời gian đi lại so với trước đây; đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.





(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.