Chiều nay (28/1), chiều cuối cùng của năm cũ Giáp Thìn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh thị sát công tác phục vụ hành khách tại Bến xe và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm Tết, từ ngày 19 đến 27/1 (tức từ 20 đến 28 tháng Chạp), mỗi ngày, 3 bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm khai thác hơn 17.000 lượt xe, tương đương cùng kỳ năm 2024. Lượng khách qua bến đạt hơn 187.000 lượt, tăng 300% - 400% so với ngày thường. Tổng lượng xe tăng cường là 889 lượt.

Trong đó, tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất đạt hơn 16.500 lượt/ngày. Hành khách tập trung tại các tuyến: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá… Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách cao nhất đạt hơn 16.500 lượt/ngày, tập trung vào các tuyến: Hoà Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng. Tại Bến xe Gia Lâm, lượng khách cao nhất đạt 3.600 lượt/ngày, chủ yếu đi các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang.
Đánh giá cao công tác hoạt động ở bến xe đã đảm bảo nề nếp, sạch sẽ, không có tình trạng chèn ép giá vé, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng lưu ý đơn vị quản lý bến xe phải đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách.
Thời gian tới, đơn vị quản lý bến xe phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, bán vé, tạo sự hấp dẫn, an toàn để hành khách lựa chọn.
Trong chiều 28/1, Bộ trưởng Bộ GTVT Trần Hồng Minh cũng tổ chức kiểm tra công tác phục vụ Tết tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tại đây, Bộ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị, nỗ lực của các đơn vị hàng không đảm bảo những chuyến bay an toàn, an ninh phục vụ hành khách trong dịp Tết, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần giảm tình trạng các chuyến bay chậm, huỷ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.