Thể thao

Bế mạc Đại hội thể thao châu Á ASIAD 19

Ngân Hà 08/10/2023 21:57

Tối 8-10, Lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 đã diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc.

8-asiad-19.jpeg

Sau màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc là lễ diễu hành của các đoàn thể thao của các quốc gia tham dự. Dù không có quy mô lớn như lễ khai mạc, song mỗi đoàn thể thao đều đóng góp nhiều thành viên trong đoàn diễu hành.

Đặc biệt, để tôn vinh những vận động viên đã đạt thành tích ấn tượng tại Đại hội năm nay và tri ân những tình nguyện viên - những người đã góp phần không nhỏ vào thành công của sự kiện, Ban tổ chức đã sử dụng một đoạn phim dài 120 giây, thể hiện khoảnh khắc tuyệt vời và cảm động của họ tại ASIAD 19.

8-asiad-4.jpeg

Sau màn phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc, Trưởng ban tổ chức ASIAD 19, ông Cao Chí Đan; Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á (OCA) Raja Randhir Singh đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao công tác tổ chức ASIAD 19 của chủ nhà Trung Quốc.

Nghi lễ hạ cờ ASIAD 19 đã được tổ chức trang trọng. Ngọn đuốc ASIAD 19 đã tắt. Hình ảnh người khổng lồ hiện ra vẫy tay chào tạm biệt, kèm theo dòng chữ "Tạm biệt Hàng Châu, hẹn gặp lại". Nước chủ nhà ASIAD 19 Trung Quốc bắn pháo hoa bằng đèn LED, kết thúc kỳ Đại hội thành công. Tiếp đó là nghi thức cờ Ủy ban Olympic châu Á được chuyển giao cho Nhật Bản, nước chủ nhà của kỳ ASIAD 20 (2026).

8-asiad-5.jpeg
8-asiad-6.jpeg

Tại ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 27 huy chương các loại gồm 3 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 19 Huy chương đồng, xếp vị trí thứ 21/45 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự.

Đáng chú ý, các vận động viên thể thao Hà Nội đóng góp 2 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó các vận động viên đóng góp vào 2 Huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam gồm Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương (đồng đội nữ nội dung biểu diễn quyền, karate); Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung (đồng đội nữ 4 người, cầu mây )…

z4763817589140_1023d348c7bf6a8e8bb17fc9604c7813.jpg
Đoàn thể thao Việt Nam có một kỳ Đại hội chưa thành công như mong muốn.

Đứng vị trí đầu trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc là đoàn chủ nhà Trung Quốc với 383 huy chương các loại, trong đó có 201 Huy chương vàng.

Ở vị trí thứ Nhì trên bảng tổng sắp huy chương là đoàn Nhật Bản với 52 Huy chương vàng; Hàn Quốc đứng vị trí thứ Ba với 42 Huy chương vàng…

Xét riêng trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu với 12 Huy chương vàng; tiếp theo là Indonesia (7 Huy chương vàng), Malaysia (6 Huy chương vàng), Philippines (4 Huy chương vàng). Đoàn Singapore cùng có 3 Huy chương vàng như Đoàn thể thao Việt Nam nhưng giành nhiều hơn 1 Huy chương bạc so với đoàn Việt Nam.

ASIAD 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Đại hội thể thao châu Á ASIAD 19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.