Thể thao

ASIAD 19: Việt Nam giành thêm 1 HCB và 2 HCĐ

Ngân Hà 07/10/2023 - 19:33

Ngày 7-10, các vận động viên (VĐV) của Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 1 Huy chương bạc (HCB) và 2 Huy chương đồng (HCĐ) ở các môn cầu mây, karate và cờ tướng.

7-cau-may-1a.jpeg

Đáng chú ý nhất trong ngày là trận tranh Huy chương vàng (HCV) cầu mây nội dung đồng đội 3 nữ giữa Việt Nam với Thái Lan. Dù đã cố gắng hết sức nhưng các cô gái Việt Nam đã thất bại trước Thái Lan với tỉ số 0-2 (15-21, 12-21) sau 39 phút. Thất bại này khiến Việt Nam giành HCB - tấm HCB thứ 5 của đoàn Việt Nam ở ASIAD 19.

Như vậy, đội cầu mây Việt Nam cũng khép lại các nội dung cuối cùng tại ASIAD 19 khi giành trọn bộ HCV, HCB, HCĐ tại kì ASIAD 19 và kết quả tốt nhất vẫn là tấm HCV nội dung đồng đội 4 người nữ.

7-bong-chuyen2.jpeg

Ở môn bóng chuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua trắng đội Thái Lan 0-3 (19-25, 23-25, 20-25) trong trận đấu tranh HCĐ và không thể có huy chương. Tuy nhiên, đây vẫn là giải đấu thành công của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức khép lại hành trình đáng nhớ với vị trí thứ 4 tại ASIAD 19.

Cùng ngày, võ sĩ karate Đỗ Thành Nhân đã giành chiến thắng trước võ sĩ Hàn Quốc Baek Junh-yeok, ở nội dung kumite hạng cân 84kg, mang về tấm HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Ở môn cờ tướng, kỳ thủ Lại Lý Huynh giành HCĐ sau khi thắng đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) Liu Kuo-Hua 2-0. Đây là HCĐ thứ 19 của Việt Nam.

Tính đến cuối ngày 7-10, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ, xếp thứ 21/45 quốc gia và vùng lãnh thổ dự ASIAD 19.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
ASIAD 19: Việt Nam giành thêm 1 HCB và 2 HCĐ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.