Pháp luật

Bắt nhóm đòi nợ thuê, liên tiếp khủng bố, đe dọa nạn nhân

Thanh Tàu 10/01/2024 - 13:13

Ngày 10-1, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, vừa khám phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

doino.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các nhóm đối tượng bi bắt gồm: Tào Quốc Huy, Nguyễn Văn Diễn, Trần Nhật Tiến và Trần Văn Chánh.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4-1-2024, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh) xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ đối tượng Tào Quốc Huy cùng đồng bọn, có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Lê Hồng Quang (sinh năm 1986; cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó, từ tháng 8-2022, thông qua mối quan hệ làm việc, anh Quang quen biết Nguyễn Đăng Thục Mỹ, nhân viên một ngân hàng, và cho Mỹ vay tiền với lãi suất 0,25%/ngày. Từ tháng 11-2022 đến tháng 3-2023, anh Quang đã cho Mỹ vay nhiều lần nhưng Mỹ mất khả năng chi trả và nợ anh Quang tổng cộng 4 tỷ đồng (gồm cả tiền gốc và lãi).

Ngày 15-4-2023, thông qua sự dàn xếp của Tào Quốc Huy, Mỹ đã viết giấy nhận nợ anh Quang 4 tỷ đồng và cam kết trả nợ trong thời gian 20 tháng (mỗi tháng 200 triệu đồng, từ ngày 15-5-2023 đến ngày 15-12-2024). Trong đó, Huy sẽ nhận số tiền Mỹ trả cho anh Quang vào các tháng 5, 10-2023 và tháng 3, 8-2024 là tiền công Huy đã đòi nợ giúp cho anh Quang. Ngày 15-5-2023, Huy nhận 200 triệu đồng từ Mỹ và thông báo cho anh Quang biết, nhưng các tháng tiếp theo Huy không yêu cầu được Mỹ trả thêm tiền cho anh Quang theo cam kết.

Qua tìm hiểu, anh Quang biết số tiền Mỹ vay mình đã cho anh Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1986) mượn để đáo hạn ngân hàng và Nghĩa không có khả năng trả. Khi đó, anh Nghĩa có căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang thế chấp trong ngân hàng, muốn bán với giá 13 tỷ đồng, nếu bán được sẽ trả tiền cho anh Quang.

Do đó, anh Quang tìm người mua căn nhà trên và đặt cọc cho Mỹ số tiền 2,1 tỷ đồng và được Mỹ trả cho anh Quang 2 tỷ đồng tiền nợ.

Sau khi biết Mỹ chuyển 2 tỷ đồng trả nợ cho anh Quang, Huy đã yêu cầu anh Quang phải trả số tiền chi phí “đòi nợ” 700 triệu đồng nhưng anh Quang không đồng ý, do khoản tiền này anh tự đòi từ Mỹ. Vì vậy, Huy nhắn tin đe dọa, uy hiếp buộc anh Quang phải đưa tiền cho mình.

Ngày 15-8-2023, Huy cùng đồng bọn theo dõi, tìm tới nhà anh Quang trên đường TL26, phường Thạnh Lộc, quận 12. Khi gặp anh Quang, Huy đe dọa nếu không trả tiền thì anh Quang và gia đình sẽ “nhận hậu quả”.

Vào 17h ngày 17-8-2023, Huy và đồng phạm là Diễn và Tiến đã theo dõi khi anh Quang đang chở con đi học về, yêu cầu anh phải vào quán cà phê để nói chuyện. Để bảo đảm an toàn cho con, anh Quang đã miễn cưỡng đồng ý chấp nhận còn nợ Huy số tiền 250 triệu đồng tiền công do Huy đòi nợ giúp. Một ngày sau, do lo sợ về tính mạng, sức khỏe của bản thân, vợ, con nên anh Quang đã chuyển cho Huy số tiền 100 triệu đồng.

Ngày 29-8-2023, Huy tiếp tục đến nhà anh Quang đập cửa chửi bới, đe dọa anh và gia đình. Ngày 11-9-2023, do anh Quang vẫn không đưa thêm tiền nên Huy bàn bạc, chỉ đạo Diễn, Tiến tăng cường độ cũng như biện pháp đòi nợ, như đến nhà chửi, tạt sơn, ném đá, đánh anh Quang. Tiếp đó, Diễn và Tiến liên hệ rủ thêm đối tượng Chánh đi đánh anh Quang và nhiều lần đe dọa, gây áp lực đối với anh này và gia đình.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận đã chỉ đạo Diễn, Tiến tìm nhà, theo dõi anh Quang, đến chửi bới, đe dọa; nhờ Chánh đánh anh Quang; tạt sơn, ném gạch đá vào nhà... để anh Quang và gia đình lo sợ, phải trả tiền cho Huy.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm đòi nợ thuê, liên tiếp khủng bố, đe dọa nạn nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.