Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt giữ 15 “quái xế” càn quấy trên đường phố

Chu Dũng| 23/04/2023 16:52

(HNMO) - Ngày 23-4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, để chấm dứt tình trạng trên một số tuyến phố nội thành Hà Nội tái diễn tình trạng thanh niên ngổ ngáo, “tóc xanh đỏ” điều khiển xe máy, môtô phân khối lớn ngang nhiên chạy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng khiến người đi đường khiếp sợ…, trong những ngày cuối tuần vừa qua, Công an thành phố đã tăng cường thêm các tổ công tác “hóa trang” phối hợp cùng các tổ công tác 141 công khai xử lý trên các tuyến đường: Võ Chí Công, Kim Mã, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi và khu vực phố cổ…

Ghi nhận, trong tối 22, rạng sáng 23-4, các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội triển khai hóa trang trên địa bàn quận Tây Hồ đã phát hiện, bắt giữ 15 phương tiện, 15 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Đáng chú ý, phát hiện một đối tượng chở 4 bình khí cười đi giao cho khách.

Kiểm tra một trường hợp vi phạm.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nhận định tối cuối tuần sẽ có nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, mang theo hung khí khi tham gia giao thông, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh trật tự cũng như phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Theo đó, nhiều tổ công tác 141 hóa trang được triển khai tuần tra, kiểm soát trên những địa bàn trọng điểm.

Bắt đầu từ 21h ngày 22-4, tổ công tác Y10/141 do Trung tá Bùi Xuân Phương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông làm Tổ trưởng triển khai trên tuyến phố Võ Chí Công, Lạc Long Quân… đã phát hiện, ngăn chặn nhiều thanh niên ngổ ngáo điều khiển phương tiện không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng…

Quá trình kiểm tra tuân thủ quy định pháp luật.

Cụ thể, khi kiểm tra N.Đ.M (sinh năm 2008; ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, mang theo còng khóa số 8. Còn N.Q.H (sinh năm 2001; ở huyện Đông Anh, Hà Nội) khi bị kiểm tra xe đã nói rằng do thích âm thanh khi nẹt pô nên đã độ để đi quấy phá.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, trong vòng 24 giờ qua, qua tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 534 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 150 phương tiện, 210 bộ giấy tờ, tước 118 giấy phép lái xe. Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn; phát hiện, bắt giữ và bàn giao 1 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền...

Trong thời gian tới, để bảo đảm an ninh trật tự kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai mạnh các phương án nhằm kịp thời phát hiện, trấn áp, xử lý nghiêm đối với những thanh thiếu niên có biểu hiện, hành vi càn quấy, gây rối trật tự công cộng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đồng thời xử phạt mạnh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Lực lượng tuần tra sẽ làm việc xuyên đêm và khép kín địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 15 “quái xế” càn quấy trên đường phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.