TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "sự") cùng 4 đối tượng khác, để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự", sinh năm 1958, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội, là một giang hồ cộm cán với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam, Hạnh “sự” là một đàn chị có “số má” trong giới giang hồ cộm cán Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh. Dù đã gần 70 tuổi nhưng “đàn chị" này vẫn chưa "rửa tay gác kiếm", khi vẫn tham gia vào hoạt động phạm tội.
Xuất phát từ việc vào tháng 5/2019, vợ chồng anh N.B.Đ ký kết với Nguyễn Thị Hạnh hợp đồng đặt cọc 32 tỷ đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 1 thửa đất tại phường Ô Chợ Dừa (thời điểm đó vợ chồng anh Đ đang thế chấp thửa đất này với một ngân hàng từ năm 2011).
Sau khi ký xong Hợp đồng đặt cọc đến nay không thực hiện được việc chuyển nhượng tài sản. Do đó, Hạnh đã nhiều lần gặp, yêu cầu anh Đ trả tiền. Tháng 6/2025, Hạnh đã có vài lần đến gặp anh Đ tại văn phòng Công ty của anh Đ, yêu cầu phải trả trước số tiền 20 tỷ đồng. Tuy nhiên anh Đ nói chưa có tiền để trả.

Từ tối mùng 1 đến sáng ngày 3/7, Hạnh “sự” cùng với Trần Ngọc Tùng (sinh năm 1971, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội), Trần Anh Trang, Trần Anh Thư (là con gái của Tùng) và Đỗ Hải Long (con trai của Thư) đã đến và ở lại ăn, ngủ tại văn phòng Công ty của Đ, để trông, canh giữ, không cho anh Đ ra ngoài với mục đích gây sức ép yêu cầu anh Đ phải trả tiền.
Ngay sau khi nhận tin báo, ngày 3/7, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ hình sự đối với giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự" cùng 4 đối tượng khác, để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng nêu trên để điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.