Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đầu xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trong vụ án thuốc giả

Chu Dũng| 12/05/2022 08:44

(HNMO) - Ngày 12-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử phiên sơ thẩm đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dẫn giải bị cáo Trương Quốc Cường và các đồng phạm tới phiên tòa.

Cùng bị đưa ra xét xử với bị cáo Trương Quốc Cường còn 13 bị cáo khác, bị truy tố về các tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Trong số các bị cáo cùng hầu tòa với ông Trương Quốc Cường trong vụ án này có Nguyễn Việt Hùng (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế), Lê Đình Thanh (nguyên công chức Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Hồng Châu (nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế), Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma)...

Theo cáo trạng, năm 2008-2010, Nguyễn Lê Xuân Khang (người Việt Nam quốc tịch Canada) bàn với Nguyễn Minh Hùng việc lập hồ sơ các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada về Việt Nam xin cấp số đăng ký. Số thuốc này bị cơ quan tố tụng xác định là giả nhưng một số cán bộ của Cục Quản lý dược đã “thiếu trách nhiệm hoặc có động cơ cá nhân” nên làm trái công vụ trong quá trình thẩm định, xét duyệt. Hậu quả, có 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada đã được cấp số đăng ký. Sau đó, nhóm bị cáo Hùng, Cường cùng các nhân viên đã buôn bán, nhập khẩu, thông quan một số lượng lớn vào Việt Nam. Giá được nâng khống; các hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán, chứng từ được làm giả.

Cáo trạng nêu, có hơn 800.000 hộp thuốc tổng trị giá hơn 1,2 triệu USD được nhập khẩu, tương đương 26 tỷ đồng, nhưng được nâng khống thành hơn 2,5 triệu USD, tương đương 54 tỷ đồng. Tiếp đến, hơn 600.000 hộp thuốc giả được bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện… giúp các bị cáo thu lợi bất chính hơn 31 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Trương Quốc Cường khi phạm tội là Cục trưởng Cục Quản lý dược, đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao; thiếu giám sát dẫn đến việc có 6 trong 7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 giá trị hơn 148 tỷ đồng được nhập khẩu, tiêu thụ.

Ông Cường nhiều lần được cảnh báo từ Bộ Y tế và lực lượng công an về thuốc giả nhưng “bỏ qua”, tiếp tục cho sản phẩm được lưu hành, sử dụng. Đến ngày 10-12-2021, ông Trương Quốc Cường bị khởi tố, bắt tạm giam.

Xe chở ông Trương Quốc Cường có mặt tại khuôn viên trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mới khánh thành trên đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) từ sớm. Sau khi làm các thủ tục cả xét nghiệm y tế, ông Trương Quốc Cường và các bị cáo có mặt tại phòng xét xử.

Quang cảnh phiên tòa.

Tại phần khai mạc phiên tòa, tất cả 14 bị cáo bị truy tố đều có mặt. Theo triệu tập của tòa, đại diện Bộ Y tế, Cục Quản lý dược, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Công ty VN Pharma đã có mặt. Đại diện Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C và một số người làm chứng, có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Đáng chú ý, trong số người được triệu tập, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã có đơn xin vắng mặt. Sự vắng mặt này được nhiều luật sư nêu ý kiến, đề nghị triệu tập ông Cao Minh Quang để làm rõ các vấn đề. 

Trước đó, ngày 11-3-2022, ông Cao Minh Quang đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến một vụ án khác.

Luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược) đề nghị tòa triệu tập ông Quang để làm rõ một số vấn đề. Do trong quá trình làm việc với luật sư, bị cáo Thủy liên tục kêu oan. Luật sư cho rằng, việc có mặt của ông Quang là cần thiết, ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo Thủy.

Luật sư của bị cáo Phạm Hồng Châu (nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý dược) đề nghị di lý ông Cao Minh Quang đến phiên xét xử, do lời khai của ông Quang còn mâu thuẫn và ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo Châu.

Trước nhiều ý kiến đề nghị triệu tập, di lý ông Cao Minh Quang, Hội đồng xét xử đã tiến hành hội ý. Sau đó, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đào Bá Sơn cho biết, quá trình xét xử phiên tòa này sẽ kéo dài trong nhiều ngày, nên trong trường hợp cần thiết phải có mặt ông Cao Minh Quang, tòa sẽ cho triệu tập. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vẫn tiếp tục diễn ra mà chưa có sự tham gia của ông Cao Minh Quang.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 đến 17-5-2022.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt đầu xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trong vụ án thuốc giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.