Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt băng cướp, phát hiện nhóm tàng trữ ma túy, giam giữ, đánh đập con nợ

Thanh Tàu| 08/07/2021 20:29

(HNMO) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy lượng lớn và giải cứu 1 người đàn ông bị đánh đập, ép sử dụng ma túy, quay clip gửi cho gia đình đòi nợ.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ Đỗ Văn Kiên (sinh năm 1994, ngụ thành phố Hải Phòng) cùng 6 người khác để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 5-7, Đội 3, Phòng PC02, đã triệt phá băng cướp do đối tượng Đào Đức Cường (sinh năm 1994, ngụ huyện Hóc Môn) cầm đầu. Băng nhóm của Cường đã thực hiện vụ cướp giật tài sản của người dân tại một văn phòng công chứng ở tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi, ngày 24-6-2021.

Quá trình điều tra, PC02 xác định nhóm của Đức Cường hay tới chung cư Green Town ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Kiểm tra phòng trọ, cơ quan Công an phát hiện thêm đối tượng Kiên và Nguyễn Minh Cường (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng 5 người khác có dấu hiệu tội phạm.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, Kiên và Minh Cường quen biết và chơi chung với nhau. Mới đây, Minh Cường mượn Kiên số tiền là 18 triệu đồng và chưa trả. Kiên liền "bắt cóc" Minh Cường ép sử dụng ma túy, đánh đập và quay clip gửi cho người thân của Minh Cường để yêu cầu trả nợ. Tuy nhiên, Kiên chưa lấy được tiền thì đã bị trinh sát PC02 bắt giữ.

Ngoài ra, công an kiểm tra căn hộ ở chung cư Green Town phát hiện các đối tượng tàng trữ hơn 400 viên thuốc lắc và 2,3kg ma túy. Hiện, PC02 đang điều tra mở rộng vụ án.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt băng cướp, phát hiện nhóm tàng trữ ma túy, giam giữ, đánh đập con nợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.