Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 9 cách xa đất liền, không khí lạnh suy yếu

Kim Nhuệ| 20/12/2021 18:16

(HNMO) - Bão số 9 tiếp tục di chuyển hướng ra ngoài khơi, cách xa đất liền. Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội rét về đêm và sáng, nắng hanh trong nhiều ngày tới.

Hướng di chuyển của bão số 9 lúc 17h ngày 20-12.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do không khí lạnh suy yếu về cường độ nên đêm nay (20-12) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc thành phố 16-18 độ C, khu vực phía Tây và phía Nam 17-19 độ C, khu vực trung tâm 17-19 độ C. Trưa và chiều mai (21-12), thành phố Hà Nội giảm mây, nắng hanh, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C; độ ẩm không khí phổ biến ở mức 60%.

Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến hết ngày 24-12. Để giảm tác động của thời tiết hanh khô, người dân Thủ đô lưu ý, đeo khẩu trang khi ra ngoài trời; uống nhiều nước ấm, ăn các loại quả chứa nhiều nước; hạn chế tắm nước quá nóng để giữ độ ẩm cần thiết cho da...

Về diễn biến của bão số 9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão tiếp tục di chuyển hướng ra ngoài khơi, cách xa đất liền và suy yếu. Cụ thể, hồi 16h hôm nay, tâm bão cách đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Bắc với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Hiện bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 21-12, tâm áp thấp nhiệt đới cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 165km về phía Nam Đông Nam...

Thời tiết Hà Nội rét về đêm và sáng, nắng hanh về trưa và chiều trong nhiều ngày tới.

Trước diễn biến nêu trên của bão, 4 tỉnh, thành phố ven biển Nam Trung Bộ đã dỡ lệnh cấm biển, 7 tỉnh còn lại sẽ dỡ lệnh cấm sau khi có bản tin cuối cùng về bão; toàn bộ hộ dân đi tránh bão đã trở về nhà. Hiện các tỉnh, thành phố ven biển đang tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân, điều chỉnh kế hoạch ra khơi đánh bắt vụ Cá Bắc và các hoạt động trên biển, ven biển, đảo; phục hồi sản xuất nông nghiệp...

Về thiệt hại, Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, tính đến 17h30 ngày 20-12, bão số 9 làm chết 2 người ở các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi; chìm, trôi dạt 10 tàu, hư hại 5.260ha hoa màu ở các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bão số 9 cách xa đất liền, không khí lạnh suy yếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.