Văn hóa

Báo Hà Tây - dấu ấn riêng trong dòng chảy chung

Giang Bùi 19/06/2025 19:07

Trong dòng chảy 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, có một tờ báo từng là một điểm sáng trong hệ thống báo Đảng địa phương. Đó là Báo Hà Tây.

43 năm kể từ ngày 2-6-1965, hai báo Hà Đông - Sơn Tây hợp nhất ra số đầu tiên, cho đến số báo cuối cùng ngày 31-7-2008, kết thúc sứ mệnh lịch sử là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Hà Tây để bước sang một giai đoạn phát triển mới, Báo Hà Tây đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên từng công tác ở Báo Hà Tây mãi nhớ những kỷ niệm của một thời làm nghề đầy ấn tượng...

bao-ha-tay.jpg
Cán bộ, phóng viên Ban Biên tập Chính trị - Báo Hà Tây trao đổi nghiệp vụ (ảnh chụp năm 2006).

Những năm tháng vàng son

Ra đời trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam và chống chiến tranh leo thang của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, Báo Hà Tây đã thể hiện vai trò xung kích trong tuyên truyền, cổ động, tổ chức tập thể, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Báo đã tập hợp được một đội ngũ những người cầm bút yêu nghề, có chuyên môn nghiệp vụ báo chí, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống lao động sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu của quân, dân và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quê hương.

Từ những năm chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975), Báo Hà Tây (từ tháng 12-1975 đến tháng 8-1991 mang tên Báo Hà Sơn Bình) đã khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy, xung kích trong tuyên truyền, phản ánh hoạt động sản xuất, chiến đấu của quân và dân với nhiều gương điển hình “cô gái Suối Hai, chàng trai Cầu Giẽ” và các phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ Đan Phượng, “Chiếc gậy Trường Sơn” ở quê hương Hòa Xá, sản xuất vụ đông ở Bình Đà (Thanh Oai)... đã được tổng kết, nhân rộng, trở thành điểm sáng cho các tỉnh, thành phố học tập.

Qua từng giai đoạn của công cuộc đổi mới, sự hòa nhập nhanh vào làng báo của cả nước đã tạo điều kiện cho Báo Hà Tây đánh dấu bước phát triển mới cả chiều rộng, bề sâu, cả về hình thức và chất lượng các ấn phẩm. Quá trình đó, Báo luôn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức trong tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách, phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Không khí báo chí luôn sôi động, thông qua các cuộc thi viết: “Nét đẹp đời thường”, “Gương người tốt, việc tốt”, “Nhân tố mới, điển hình tiên tiến”, “Ảnh thời sự báo chí - nghệ thuật”..., nhiều điển hình được phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng. Báo được bạn đọc cả nước quan tâm.

Đặc biệt, Báo đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 100% cán bộ phóng viên, nhân viên có trình độ đại học, có ý thức trau dồi kỹ năng, bắt kịp những vấn đề thực tiễn đặt ra, tự đổi mới mình để từng bước vững vàng về nghề. Không chỉ làm nghiệp vụ, công tác xã hội - từ thiện đã trở thành hoạt động thường niên của cơ quan. Thông qua Quỹ từ thiện của Báo, nhiều người có công, cựu thanh niên xung phong, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây sửa nhà ở, được tặng xe lăn, xe đạp, quà, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống. Dấu ấn rõ rệt nữa của Báo Hà Tây, đó là đã sáng lập và duy trì “Giải việt dã truyền thống”, “Giải bóng đá thanh niên”, qua đó tuyển chọn nhiều gương mặt vàng cho thể thao thành tích cao của tỉnh và quốc gia.

Đó cũng là thời kỳ làm báo đầy sung sức, đầy nhiệt huyết của những nhà báo trẻ như chúng tôi. Thời bao cấp phương tiện làm nghề còn thiếu, hiếm, giao thông đi lại khó khăn, nhưng không ngại khó ngại khổ, chúng tôi trèo đèo lội suối, tìm đến những bản Mường, bản Dao ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh; hoặc lóc cóc đạp xe hàng chục cây số tới các xã vùng đồng bằng, đến tận nơi tìm hiểu thực tế, khai thác tư liệu, tiếp cận nguồn tin; khi là một gương làm kinh tế giỏi, một hợp tác xã kiểu mẫu, một điển hình về văn hóa, giáo dục, y tế; hoặc những vấn đề bức xúc ở địa phương... để viết bài. Những sản phẩm báo chí thể hiện qua văn phong giản dị, chân phương nhưng ăm ắp hơi thở cuộc sống của mỗi chúng tôi được đăng tải trên báo Hà Sơn Bình, báo Hà Tây đã kịp thời động viên, cổ vũ phong trào thi đua, hăng say lao động học tập, xây dựng quê hương.

Dấu ấn của “phong cách Báo Hà Tây”

Thời kỳ đổi mới, báo chí phát triển nhanh chóng. Báo Hà Tây, trước hết là Ban Biên tập, luôn trăn trở làm thế nào để vừa hòa nhập với thị trường báo chí, vừa đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng loạt chủ trương mới được Ban Biên tập chỉ đạo, đó là: Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với các báo bạn; tăng lượng phát hành, bảo đảm cho các đối tượng đọc báo có đủ báo đọc; nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh, nhưng vẫn giữ định hướng chính trị, không thương mại hóa; mở rộng đề tài, đổi mới cách thể hiện, tăng lượng thông tin thông qua các chuyên mục vừa giải trí lành mạnh, vừa có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Và lứa phóng viên chúng tôi - những “cây săn tin” đã tham gia tích cực, làm “sống” các chuyên mục “Nét đẹp đời thường”, “Hương vị quê nhà”, “Chuyện xưa kể lại”, “Sự việc lời bàn”, “Viết theo yêu cầu bạn đọc”, “Sổ tay phóng viên”, “To nhỏ bảo nhau”..., khẳng định một phong cách riêng của tờ báo Hà Tây trong dòng chảy chung của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Và, trong từng bước đổi mới, phát triển đó của Báo Hà Tây đều mang dấu ấn của những người đứng đầu, đó là các Tổng Biên tập Lê Chúc, Xuân Hòa, Đắc Hữu, Nguyễn Xuân Hưng, Kiều Ngọc Kim và các Phó Tổng Biên tập Doãn Hảo, Lê Dũng, Nguyễn Long...

Nhớ lại những năm đầu tái lập tỉnh Hà Tây (1990 - 1992), cơ sở vật chất làm báo còn rất khó khăn. Dịp Tết hoặc các ngày lễ lớn trong năm, báo phải in 4 màu, đó là lúc tòa soạn vất vả hơn cả. Tôi khi ấy thường được phân công đi trực in tại Nhà in Thông tấn xã Việt Nam hoặc Nhà in Báo Hànộimới, phải xử lý tin bài sao cho “lọt khuôn”, soát lỗi sao cho sạch “sạn”, kiểm tra khâu chỉnh màu sao cho thật khớp, không bị chệch, bị chồng trước khi in... Có những lúc “căng như dây đàn”, thấp thỏm, lo lắng tờ báo in nhỡ xảy ra lỗi... Nhưng chính nhờ những lúc “căng” đó, mà chúng tôi đã trưởng thành.

Khoảng thời gian từ năm 1991 đến trước tháng 8-2008 - hơn 17 năm, là thời kỳ sôi động nhất của Báo Hà Tây. Báo phát triển nhanh, mạnh, theo hướng đổi mới, chất lượng, trở thành một trong những cơ quan báo Đảng địa phương hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng. Đầu năm 1997, Tỉnh ủy Hà Tây cho phép Báo Hà Tây ra 8 trang, phát hành các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hằng tuần, cơ bản phủ kín các chi, đảng bộ và các cơ quan trong tỉnh, sau đó tiếp tục đổi manchette, cải tiến hình thức, tăng thêm chuyên mục, tổ chức mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên khắp các địa phương trong tỉnh. Thông tin mới phản ánh trên báo ngày càng đa dạng, hấp dẫn và đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy báo phát triển một cách vượt trội: Là một trong ít tờ báo Đảng phát hành 4 ấn phẩm (báo ngày, báo tuần, báo tháng, báo điện tử); lượng phát hành tăng vọt từ 18.000 tờ/kỳ (năm 2001) lên 22.000 tờ/kỳ vào năm 2005 - nằm trong top đầu các báo Đảng địa phương trong cả nước về công tác phát hành. Cũng trong năm 2005, Xưởng in báo được thành lập, khép kín các công đoạn từ tòa soạn đến xuất bản, phát hành.

Có thể nói, đó là giai đoạn phát triển rực rỡ, đầy ấn tượng của tờ báo Đảng tỉnh Hà Tây trong 43 năm lịch sử đồng hành cùng báo chí cách mạng Việt Nam.

Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2003) và Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2005) - đó là phần thưởng xứng đáng mà Đảng, Nhà nước dành cho Báo Hà Tây, một tờ báo địa phương có 43 năm làm “chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa” với những cống hiến mang dấu ấn đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quê hương Hà Tây anh hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Hà Tây - dấu ấn riêng trong dòng chảy chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.