(HNM) - Những ngày cuối năm, trong khi người người lo chuẩn bị đón một cái Tết Nguyên đán tươm tất, thì người dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) còn đang lo cho nhu cầu tối thiểu: Nước sạch.
Về Vĩnh Quỳnh, phóng viên Báo Hànộimới đã chứng kiến nhiều đoạn đường ống hoen gỉ, bục vỡ, nước thải rò rỉ vào đường ống cấp nước gây ô nhiễm nguồn nước... còn người dân thì phải mua từng bình nước sạch với giá lên đến 1,8 triệu đồng/m3.
Chứng kiến cảnh người dân xã Vĩnh Quỳnh gạn từng thùng nước từ giếng khoan, bằng mắt thường cũng phát hiện tạp chất mới thấy sự khó khăn do thiếu nước sạch ở nơi đây. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng thôn Vĩnh Ninh, kiêm Tổ trưởng Tổ dịch vụ Nước sạch xã Vĩnh Quỳnh cho biết, dù ai cũng biết nguồn nước ngầm đã bị ô nhiễm có thể gây bệnh, nhưng người dân nơi đây vẫn phải sử dụng vì không có nguồn nào khác. Qua rà soát, xã Vĩnh Quỳnh có trên 60% dân số thiếu nước sạch năm này qua năm khác. Vài năm trở lại đây, để bảo vệ sức khỏe, nhiều gia đình trên địa bàn có điều kiện kinh tế đã mua nước đóng bình về sử dụng. Song, với mức thu nhập của một xã có tới 75% dân số phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp thì việc dùng nước đóng bình không dễ. "Giá một bình nước 10 lít là 18.000 đồng, tính ra đơn giá lên tới 1,8 triệu đồng/m3. Nước này chỉ dùng để nấu cơm, đun nước uống, còn tắm giặt, rửa rau, vo gạo… thì chịu" - ông Nguyễn Đình Tuấn cho biết. Chị Đỗ Thị Nghi, thôn Quỳnh Đô cho biết, ngoài nước đóng bình, một số người dân địa phương đã chủ động xây bể hứng nước mưa tích trữ. Tuy nhiên, nước mưa hoàn toàn không sạch như người ta tưởng, nhất là với xã Vĩnh Quỳnh khu vực có nhiều nhà máy công nghiệp đang hoạt động. "Điều mà người dân Vĩnh Quỳnh mong mỏi là các cấp, các ngành sớm có biện pháp cung cấp nguồn nước để người dân được sử dụng hợp vệ sinh" - chị Nghi đề nghị.
Xác định nguồn nước ngầm gần nghĩa trang Văn Điển bị ô nhiễm, từ năm 1996, Vĩnh Quỳnh đã được huyện Thanh Trì đầu tư 3,7 tỷ đồng xây dựng trạm trung chuyển và mạng lưới đường ống cấp nước sạch. Hệ thống này được giao cho Xí nghiệp Môi trường Đô thị Thanh Trì cùng UBND xã Vĩnh Quỳnh cấp nước đến từng hộ dân. Tiếp nhận hệ thống, UBND xã đã giao cho Tổ dịch vụ Nước sạch quản lý, vận hành trạm trung chuyển này. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh cho biết, mạng lưới đường ống được thiết kế ban đầu cấp nước cho 10.000 người dân của 3 thôn, nhưng đến nay, dân số đã tăng lên trên 23.000 người thuộc 13 tổ dân phố. Trong quá trình vận hành khai thác, công trình cấp nước được bổ sung kinh phí nâng cấp, song năng lực hạn chế, mạng lưới đường ống làm bằng gang đã lạc hậu, được lắp đặt bám đường giao thông, rãnh thoát nước thải nên sau nhiều năm đã bị xuống cấp. Ở nhiều đoạn, đường ống đã bị hoen gỉ, bục vỡ, nước thải rò rỉ vào đường ống cấp nước gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo thống kê của Tổ dịch vụ Nước sạch xã Vĩnh Quỳnh, tỷ lệ thất thoát nước trên mạng lưới đường ống hiện nay lên đến 60%. Do không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và tỷ lệ hao hụt lớn, Tổ dịch vụ Nước sạch xã Vĩnh Quỳnh đã 10 lần có văn bản xin bàn giao lại hệ thống cấp nước cho UBND xã Vĩnh Quỳnh nhưng UBND xã chưa tiếp nhận...
Trước kiến nghị của cử tri địa phương tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ngày 18-11-2013, UBND thành phố có Quyết định số 6945/QĐ-UBND cho phép triển khai dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Vĩnh Quỳnh với tổng mức đầu tư 125,64 tỷ đồng và giao Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) làm chủ đầu tư, thi công trong vòng 2 năm (2014-2015) hoàn thành đưa vào vận hành khai thác. Tuy nhiên, một năm trôi qua, Viwaco chỉ lập hồ sơ chi tiết sơ đồ hệ thống ống cấp nước, khiến người dân khá bức xúc. Theo lộ trình, trong năm 2015, Vĩnh Quỳnh phải xây dựng xong nông thôn mới, do vậy, chính quyền và nhân dân địa phương dồn sức kiên cố hóa đường làng, ngõ xóm… Để hạ tầng đồng bộ, xã Vĩnh Quỳnh đề nghị Viwaco phối hợp lắp đặt mạng lưới đường ống cấp nước mới, tránh trường hợp khi đường làm xong lại đào xới để lắp đặt ống nước, gây hư hỏng đường nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía Viwaco.
Ông Nguyễn Đình Hiếu cho biết, trước sự thiếu phối hợp của Viwaco trong triển khai dự án đã được phê duyệt, huyện Thanh Trì và xã Vĩnh Quỳnh đã có nhiều buổi làm việc và cuối tháng 11-2014, UBND huyện Thanh Trì có văn bản gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan đề nghị doanh nghiệp khởi công dự án như đã cam kết, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Theo ông Nguyễn Đình Hiếu, lý do Viwaco đưa ra là Công ty thiếu vốn đầu tư, "nếu có thể" sẽ khởi công vào tháng 10-2015. Ông Nguyễn Đình Hiếu cho biết thêm: "Bây giờ, nhân dân đang đặt trọn niềm tin vào chính quyền địa phương. Trước mắt, xã đang vận động nhân dân cố gắng khắc phục khó khăn về nước sạch. Qua Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Viwaco vẫn không khởi công dự án và lắp đặt hệ thống đường ống nước tại các ngõ, xóm, chúng tôi sẽ đề nghị thành phố chuyển chủ đầu tư để tránh bức xúc trong nhân dân".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.