An ninh trật tự

Bảo đảm trật tự đô thị sau Tết Nguyên đán: Quyết liệt xử lý vi phạm

Nhóm phóng viên 26/02/2024 - 06:44

Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhìn chung, tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản được bảo đảm. Song, tại một số tuyến ngõ, phố, nhất là những khu vực quanh trường học, bệnh viện, chợ… còn xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường, phố để bán hàng, dừng, đỗ, trông giữ xe sai quy định.

Để duy trì trật tự đô thị, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết với những hộ kinh doanh dọc tuyến ngõ, phố, các địa phương cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

trat-tu.jpg
Ban Chỉ đạo 197 phường Thành Công (quận Ba Đình) ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu tập thể Thành Công.

Nơi nghiêm túc, nơi buông lỏng

Khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới trong các ngày 22 và 23-2 cho thấy, rất nhiều tuyến phố không còn cảnh người dân lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng, đỗ xe. Hầu hết các hộ kinh doanh ven đường, phố đều bày hàng hóa, dựng xe máy trong phạm vi cho phép, hàng rong cũng ít xuất hiện. Điển hình như các tuyến đường, phố: Quang Trung, Trần Phú (quận Hà Đông), Thái Hà, Tây Sơn, Xã Đàn (quận Đống Đa), Phố Huế (quận Hai Bà Trưng)… Có được kết quả này, một phần do ý thức của người dân được nâng lên, một phần do ngay sau Tết, các địa phương đã bắt tay triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự đô thị hằng ngày.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự đô thị sau Tết, ngày 22-2, UBND phường, Ban Chỉ đạo 197 phường Thành Công (quận Ba Đình) đã tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Sau buổi ra quân, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp tái phạm.

Ghi nhận của phóng viên tại khu tập thể Thành Công và các tuyến phố: Nguyên Hồng, Thành Công... vào ngày 23-2 cho thấy, hành vi của người kinh doanh thay đổi rõ rệt. Người dân không bày hàng hóa ra vỉa hè, chiếm dụng lòng đường để đỗ ô tô, xe máy như trước.

Tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa), ngay sau Tết Nguyên đán, hằng ngày các lực lượng chức năng của phường ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ xe.

Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu Lục Anh Tú cho biết, công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông… được phường thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là dịp trước, trong và sau Tết. Từ ngày 15-12-2023 đến 23-2-2024, toàn phường đã xử lý 201 trường hợp vi phạm, tập trung vào các lỗi: Bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, trông giữ xe trên vỉa hè…

Bên cạnh những địa phương làm tốt công tác bảo đảm trật tự đô thị, vẫn còn những nơi buông lỏng quản lý. Đơn cử, tại phố Đội Cấn (quận Ba Đình), nhiều hàng quán bày bàn ghế ở vỉa hè cho khách hàng ăn uống; dưới lòng đường, nhiều xe máy, ô tô ngang nhiên dừng đỗ. Đáng nói, trước cửa các số nhà: 178, 186, 195, 200, 202..., vỉa hè bị chiếm dụng toàn bộ để bán bún chả, phở, bún, miến... Gần đó, phố Giang Văn Minh (quận Ba Đình) cũng “bất đắc dĩ” biến thành nơi đỗ xe ô tô của người dân. Lòng đường hẹp, trong khi 2 hàng xe ô tô đỗ song song khiến người đi xe máy, xe đạp chen lấn nhau...

Nhiều đoạn vỉa hè, lòng đường các phố: Chính Kinh, Trần Thái Tông, Trung Kính, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Bạch Mai, Nguyễn Trãi, Láng... hay quanh các trường đại học, bệnh viện, chợ, vườn hoa trên địa bàn một số quận cũng thường xuyên bị người dân chiếm dụng để xe, bày bán hàng hóa, bán nước.

Cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Rõ ràng, nơi nào tích cực ra quân tuần tra, xử lý vi phạm thì nơi đó trật tự đô thị được giữ vững và ngược lại. Do đó, để duy trì công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, các cấp, ngành, chínhquyền địa phương phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đồng thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt xử lý hành vi vi phạm.

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa Trần Nhật Thái cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 quận, ngay sau Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng quận và 21 phường đồng loạt ra quân, duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng. Cụ thể, 3 tổ công tác liên ngành của quận thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác xử lý vi phạm trên 82 tuyến phố thuộc quận. Các phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ phương tiện giao thông sai quy định, họp chợ, treo, đặt biển quảng cáo. Đặc biệt, ngay sau Tết, quận triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh tại các chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay vi phạm giảm rõ rệt.

Còn Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm Hoàng Minh Hải thông tin, nhằm bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn, UBND quận yêu cầu các phường và đơn vị liên quan từ sau Tết Nguyên đán tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, duy trì không để vi phạm tái diễn. Trong đó, tập trung kiểm tra các khu vực phức tạp về trật tự đô thị, địa bàn giáp ranh; tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định, tập kết vật liệu xây dựng, dựng lều lán, mái che, họp chợ...

Về phía cơ sở, Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công (quận Ba Đình) chia sẻ, để chống tái lấn chiếm sau ra quân giải tỏa vi phạm trật tự đô thị, Công an phường phân công lực lượng trực chốt tại các ngã ba, ngã tư, cổng trường học,… qua đó kịp thời ngăn chặn tình trạng bày hàng hóa ra hè, đường, đỗ xe sai quy định, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm trật tự đô thị sau Tết Nguyên đán: Quyết liệt xử lý vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.