Xã hội

Báo chí tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Đình Hiệp 06/12/2023 11:00

Sáng 6-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 11 và định hướng tuyên truyền tháng 12-2023.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì hội nghị.

tg-2-1-.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 11, các cơ quan báo, đài Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố. Trong đó, nổi bật là báo chí thông tin, tuyên truyền đậm nét, đúng định hướng các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố; tập trung thông tin, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; nội dung, chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền về những điểm mới trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và phản ánh ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, cử tri liên quan nội dung Dự thảo Luật...

tg-1.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí của Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng thời, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2020-2025; các gương người tốt, việc tốt, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu...

Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tháng cuối năm, kết quả phát triển của Thủ đô và đất nước năm 2023; các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để thu hút đầu tư... gắn với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố; công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.