Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-7

N.A| 09/07/2022 18:16

(HNMO) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội; Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập; Nguy cơ làn sóng dịch Covid-19 mới bùng phát mạnh hơn... là một số thông tin nổi bật trong ngày 9-7.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ: Sáng 9-7, tại thành phố Bắc Ninh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022). Trước khi dự buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. XEM CHI TIẾT.

  • Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng


Cần có cơ chế điều hành chung phát triển toàn vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Sáng 9-7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TƯ ngày 29-8-2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TƯ ngày 2-8-2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TƯ. XEM CHI TIẾT.


Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội: Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo thống nhất phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng là Trưởng ban Chỉ đạo, phụ trách chung, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập: Chiều 9-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Theo chỉ tiêu đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập chiếm hơn 60%. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên

Nhiều hoạt động khai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022: Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) và chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022, sáng 9-7, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, bắt đầu diễn ra những hoạt động khai mạc chương trình nhạc hội rất được mong đợi trong năm của công chúng Thủ đô. XEM CHI TIẾT.

  • Đoàn nhạc cảnh sát các nước ASEAN+ khuấy động không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Tuyển sinh lớp 6 theo hình thức trực tuyến đến 24h ngày 9-7: Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời điểm này, các trường phổ thông trên địa bàn thành phố đang tổ chức tuyển sinh học sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến. Thời gian tuyển sinh kéo dài đến 24h ngày 9-7-2022. XEM CHI TIẾT.


Bắc Bộ lại có mưa rào và dông rải rác: Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do hội tụ gió trên cao suy yếu dần nên đêm nay, tại Hà Nội, mưa giảm về diện và lượng; thời tiết mát, nhiệt độ quanh ngưỡng 25-28 độ C. Ngày mai (10-7), Hà Nội nắng, nhiệt độ phổ biến 31-33 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 32-34 độ C... XEM CHI TIẾT.


Giả danh công an gọi điện, lừa đảo 1,2 tỷ đồng: Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy. Đa phần là người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,2 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT.


Nguy cơ làn sóng dịch Covid-19 mới bùng phát mạnh hơn: Các ca mắc Covid-19 mới một lần nữa đang gia tăng trở lại ở hơn một trăm quốc gia, chủ yếu là dòng phụ của biến chủng Omicron là BA.4 và BA.5. Trong cuộc họp hằng tuần về Covid-19 tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 6-7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nêu bật các nguy cơ khiến làn sóng Covid-19 mới lây lan nhanh do chủng này có khả năng lẩn tránh miễn dịch được tạo ra sau tiêm vắc xin hoặc sau những lần mắc Covid-19 trước đó. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.