Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-6

Bình Minh| 07/06/2023 17:18

(HNMO) - Đổi mới tư duy, cách thức quản lý trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; Thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT; Nhanh chóng khởi tố hành vi cố ý gây thương tích đối với 2 đối tượng tấn công nhà báo đang tác nghiệp; Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tích điện tăng mạnh mùa nắng nóng... là những thông tin đáng chú ý ngày 7-6.

Đổi mới tư duy, cách thức quản lý trong lĩnh vực khoa học, công nghệ: Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, hiện không xác định được con số chính xác về chi đầu tư phát triển cho khoa học, công nghệ tại các địa phương. Vì vậy, cần thiết sửa đổi các quy định hiện hành để có cơ sở hoạch định chính sách phát triển trong lĩnh vực này. XEM CHI TIẾT

  • Tháo gỡ những “điểm nghẽn” cho phát triển khoa học công nghệ
  • Chuẩn bị thành lập 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu giảm 18%: Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu từ ngày 1 đến ngày 31-5 đạt 28.614 tỷ đồng; lũy kế từ ngày 1-1 đến 31-5 đạt 152.942 tỷ đồng, bằng 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5-2023, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước (tương ứng tăng 2,79 tỷ USD). XEM CHI TIẾT


    Thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi. Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh theo đúng nguyên tắc mọi khâu của kỳ thi và tuyển sinh đều phải được thanh tra, kiểm tra. XEM CHI TIẾT

    • Chặt chẽ khâu coi thi, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống

    Đề toán "nhẹ nhàng", thí sinh vừa mừng, vừa lo: Sáng 7-6, các học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc thi môn cuối - môn toán. Theo đánh giá chung, đề không quá khó, nhưng cũng đồng nghĩa với việc điểm có thể sẽ đồng loạt cao. XEM CHI TIẾT


    Nhanh chóng khởi tố hành vi cố ý gây thương tích đối với 2 đối tượng tấn công nhà báo đang tác nghiệp: Bên hành lang Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định đã giao Công an quận Đống Đa xem xét nhanh chóng khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, xử lý nghiêm minh 2 đối tượng tấn công nhà báo đang tác nghiệp. XEM CHI TIẾT

    • Điều tra vụ việc phóng viên Đài PT-TH Hà Nội bị hành hung khi tác nghiệp
    • Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhóm phóng viên Đài PT-TH Hà Nội
    • Cần nghiêm trị hành vi hành hung nhà báo tác nghiệp

    Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tích điện tăng mạnh mùa nắng nóng: Giám đốc kinh doanh ngành hàng gia dụng của chuỗi siêu thị điện máy MediaMart thông tin, trong tuần vừa qua, số lượng quạt sạc tích điện bán ra tăng gấp 7 lần so với tuần trước đó. Thị trường quạt sạc tích điện không chỉ "nóng" ở các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh quạt điện mà cũng sôi động trên mạng xã hội. XEM CHI TIẾT


    Sau “sao Michelin”: Chất lượng cần xứng với danh hiệu: Ngay khi tổ chức Michelin công bố danh sách 103 nhà hàng đạt chuẩn Michelin tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 4 nhà hàng đạt “1 sao Michelin” vào tối 6-6, đã có rất nhiều ý kiến xoanh quanh danh sách này. Bên cạnh niềm tự hào, niềm vui vì ẩm thực Việt Nam giờ đây được lan tỏa hơn trên bản đồ ẩm thực thế giới, cũng có những băn khoăn về tiêu chí lựa chọn của Michelin cũng như cách thức các cơ sở ăn uống giữ gìn danh tiếng thương hiệu ra sao để tạo được sức hút du khách tại các điểm đến. XEM CHI TIẾT


    Lịch tạm ngưng cấp điện trong ngày 8-6: Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực Hà Nội, trong ngày 8-6, hầu hết quận, huyện trung tâm không bị cắt điện. Nhiều khu vực tại thị xã Sơn Tây và huyện Thanh Oai bị tạm thời ngưng cấp điện nhưng trong thời gian tương đối ngắn. XEM CHI TIẾT


    Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có 5 ủy viên không thường trực mới: Algeria, Guyana, Sierra Leone, Slovenia và Hàn Quốc đã trúng cử vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 5 quốc gia này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 2 năm kể từ ngày 1-1-2024. XEM CHI TIẾT

    (0) Bình luận
    Đừng bỏ lỡ
    Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-6

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.