Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-10

T.H| 31/10/2022 18:18

(HNMO) - Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Trung Quốc; Hà Nội thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hóa; Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ IX -

Sẵn sàng cho một mùa giải sôi động; Thảm họa sập cầu treo ở Ấn Độ làm ít nhất 91 người thiệt mạng... là những thông tin nổi bật ngày 31-10.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam: Chiều 31-10, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì Lễ đón. XEM CHI TIẾT


[Megastory] Sửa chữa những ''khuyết tật'' của quyền lực: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh việc triển khai quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Tại tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, nội dung kiểm soát quyền lực cũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chú trọng. Từ những định hướng quan trọng này, Báo Hànộimới giới thiệu loạt bài viết “Sửa chữa những “khuyết tật” của quyền lực” để làm rõ một số vấn đề trong công tác này. XEM CHI TIẾT


Cần đặt lợi ích của cộng đồng, tập thể, quốc gia lên trên lợi ích cá nhân: Thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị Chính phủ xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý các tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí tại 52 dự án, cụm dự án đầu tư công và sử dụng vốn Nhà nước khác không hiệu quả; 21 dự án, chuỗi dự án trọng điểm lĩnh vực dầu khí, điện, than chậm tiến độ; 18 dự án đất đai hoang hóa, lãng phí, có khó khăn, vướng mắc; 908 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng. XEM CHI TIẾT


Hà Nội thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hóa: Chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp đầy đủ các ý kiến, từ đó rà soát lại toàn bộ kế hoạch từ nay đến cuối năm 2022 và các năm tiếp theo. Các quận, huyện, thị xã phải tập trung triển khai; các huyện chưa thành lập Ban Chỉ đạo thì phải thành lập ngay, đồng thời nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo với Ban Chỉ đạo thành phố. XEM CHI TIẾT


Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ IX - Sẵn sàng cho một mùa giải sôi động: Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng - Cúp Báo Hànộimới lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6-11-2022, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Sau một năm dừng tổ chức vì dịch Covid-19, giải đấu năm nay trở lại với sự tham gia của 300 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư đến từ 68 đơn vị, câu lạc bộ, nhiều hơn mùa giải năm 2020 là 6 đơn vị. XEM CHI TIẾT


Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão: Ứng phó với bão số 7, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 30.464 tàu thuyền với 161.564 lao động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Quốc phòng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động sẵn sàng ứng phó với bão. Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị các quốc gia: Trung Quốc, Philippines... tạo thuận lợi cho ngư dân và tàu cá của Việt Nam vào trú tránh bão. XEM CHI TIẾT


Số ca mắc Covid-19 trên cả nước tăng nhẹ lên hơn 400 ca: Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 411 ca mắc Covid-19 (tăng 106 ca so với ngày trước đó), trong đó có 410 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh. Ngoài ra, có thêm 216 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 59 bệnh nhân đang thở ô xy. XEM CHI TIẾT


Từ ngày 5-11, thực hiện phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Âu Cơ, Xuân Diệu: Cơ quan chức năng tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Âu Cơ tại các đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu; đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến ngõ 124 Âu Cơ; đoạn từ nút giao 124 Âu Cơ đến nút giao Xuân Diệu - Âu Cơ (gần chợ hoa Quảng An). Các phương tiện từ đường Âu Cơ (hướng từ cầu Nhật Tân đi cầu Chương Dương) có nhu cầu đi ngõ 124 Âu Cơ lưu thông theo hướng: Đường Âu Cơ - cửa khẩu ngõ 200 Âu Cơ - đường 5m ngoài đê - ngõ 124 Âu Cơ. XEM CHI TIẾT


Thảm họa sập cầu treo ở Ấn Độ làm ít nhất 91 người thiệt mạng: Theo các nguồn tin địa phương, số người thiệt mạng trong vụ sập cầu cáp treo qua sông Machchu thuộc thị trấn Morbi, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ đã lên tới 91 người. Hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Chính phủ Ấn Độ đã thành lập một biệt đội gồm 5 thành viên để tiến hành điều tra về thảm họa này. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.